 |
| Xe gắn máy chở cồng kềnh chiếm hết lối đi rất dễ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Thu Huyền |
Theo ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong tháng 4-2017, tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, đường bộ so với tháng 3 tăng 3 vụ, 1 người chết, 7 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 8 vụ, 6 người chết, 2 người bị thương.
Trong 20 vụ TNGT xảy ra trong tháng đã làm rõ nguyên nhân 11 vụ, trong đó liên quan đến rượu, bia chiếm 10%; tránh vượt không đúng quy định, thiếu chú ý quan sát chiếm 35%. Các lỗi vi phạm phát hiện, xử lý chủ yếu là vi phạm quy định về nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.
Tại hội nghị sơ kết ATGT trong quý I-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm kéo giảm TNGT nhưng khi triển khai vẫn chưa đem lại hiệu quả cao. Phần lớn các vụ TNGT đều tập trung ở lỗi uống rượu, bia, tránh vượt thiếu quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Việc này là do ý thức tự giác chấp hành của từng người dân khi tham gia giao thông chưa cao.
Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ 92 cuộc với 4.175 lượt người tham dự; 106 cuộc tuyên truyền bằng xe lưu động. Ban ATGT tỉnh cũng đã thông báo đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố 312 trường hợp bị tước giấy phép lái xe do vi phạm; giáo dục, răn đe người tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm trật tự ATGT đường bộ, buộc viết cam kết không vi phạm đến 866 trường hợp. Phát 1.383 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế. Thông qua công tác đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính, tuần tra, kiểm soát kết hợp phát đĩa tiếng, đĩa hình đến tận người dân.
Đặc biệt, lực lượng công an các cấp cũng đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tất cả các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 57, 60, các tuyến đường tỉnh, nội ô thành phố, thị trấn. Đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 2.605 lượt, có 12.602 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra phát hiện xử phạt 4.120 trường hợp vi phạm với số tiền 4,949 tỷ đồng; giáo dục tại chỗ 325 trường hợp; tạm giữ 2.832 xe, 1.749 giấy tờ xe các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn 899 trường hợp. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ quy định 337 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 600 trường hợp, không có giấy phép lái xe 1.632 trường hợp; điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia 99 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường quy định 135 trường hợp. Tổ chức 68 cuộc kiểm tra nồng độ cồn áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế, có 686 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó đã kiểm tra 6.677 phương tiện, phát hiện xử lý 583 trường hợp vi phạm.
Giao thông thủy tuy không phức tạp như nhiều tỉnh, thành trong khu vực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể xảy ra. Bởi trên nhiều tuyến sông, rất nhiều phương tiện chưa đảm bảo an toàn theo quy định nhưng vẫn tham gia lưu thông, nhất là các phương tiện đò chèo đưa đón khách du lịch. Trong tháng 4-2017, Cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 110 lượt, phát hiện lập biên bản 238 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 243 trường hợp với số tiền 391 triệu đồng, lỗi chủ yếu là không trang bị đủ phao cứu sinh, thuyền viên, chở quá tải, không chứng chỉ chuyên môn hành nghề.