Nhiều hoàn cảnh thương tâm
Đó là trường hợp của anh Hồ Thanh Phương, sinh năm 1977, ở ấp Bảo Hòa (Vĩnh Hòa - Ba Tri). Anh Phương cho biết: Lúc đó khoảng 7 giờ, ngày 1-2-2012, tôi đi xe honda đến ấp Bến Vựa (Vĩnh Hòa), nghe một tiếng rầm phía sau khiến tôi và xe ngã vào lề bên phải. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện huyện. Bác sĩ điều trị cho biết tôi bị chấn thương sọ não. “Hiện giờ, mắt tôi nhìn không rõ. Tay trái gần như bị liệt. Chân trái đi chưa vững” - anh Phương nói. Chị Trần Thị Ngọc Hoa (vợ anh Phương) buồn rầu nói: Từ khi anh Phương bị TNGT, thu nhập của gia đình giảm hơn phân nửa. Lúc ảnh còn khỏe, mỗi tháng đem về khoảng 1 triệu đồng nhờ đi ghe đánh bắt cá ở biển. Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi chỉ biết làm thuê: nhổ cỏ, cắt lúa… mỗi tháng được khoảng 500 ngàn đồng nuôi 4 miệng ăn. Đứa con gái lớn học lớp 8, tính cho nó nghỉ vì không đủ tiền. Cứu chữa cho ảnh, gia đình hiện còn nợ 20 triệu đồng...
Ông Phan Phước Mai, 80 tuổi, ở ấp Tiên Tây Vàm (Tiên Thủy - Châu Thành) tử vong vào ngày 15-8-2013. Vào 5 giờ 10 phút, ông Mai đi xe đạp chở vài ký khoai, sắn đến chợ Tường Đa để bán. Nhưng vừa tới đầu lộ, ấp Thuận Điền (An Hiệp - Châu Thành) thì xe honda trong lộ này chạy ra tông thẳng vào ông Mai. Người dân liền đưa ông Mai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Vài giờ sau ông tắt thở. Ông Mai thuộc diện hộ nghèo, đông con. Hiện nay, chị Phan Thị Hồng (con gái ông) phải nuôi đứa em Phan Văn Vĩnh bị nhiễm chất độc dioxin.
Hay trường hợp chị Huỳnh Thị Kha Em, sinh năm 1968, ở ấp Tân Bình (Tân Thủy - Ba Tri) đi bộ trên lề đường thì bị Nguyễn Văn Nam (người cùng ấp) đi xe honda tông vào khiến chị bị nứt sọ và tử vong trên đường đi cấp cứu để lại 2 con nhỏ.

Anh Nguyễn Ngọc Tâm nằm trên giường hơn 3 năm.
Anh Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1974, ở ấp Phú Chiến (Phú Hưng - TP. Bến Tre), đang đứng ép nước mía trong sân nhà nhưng vẫn bị ông Võ Khắc Đạt (cũng ở ấp Phú Chiến) trong người nực nồng mùi rượu đi xe mô-tô tông thẳng vào khiến anh bị chấn thương sọ não. Sau khi nhập viện, anh Tâm được phẫu thuật mở sọ giải áp, lấy máu tụ. Không quá 6 tháng phải lắp hộp sọ trở lại. Đến nay hơn 3 năm, gia đình chưa có tiền nên không lắp được hộp sọ...
Những cố gắng…
Để kéo giảm TNGT, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan tích cực thực hiện những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Trong đó, tập trung tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia. Công an tỉnh đã trang bị thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời chỉ đạo Công an các cấp huy động lực lượng, tổ chức các đợt cao điểm xử lý các đối tượng điều khiển xe mô-tô, ô-tô khi trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1186/2013 về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng đã kiểm tra 54 trường hợp. Trong đó, có 26 trường hợp vi phạm sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng, số tiền nộp phạt gần 93 triệu đồng. Các ngành có liên quan luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ năm 2012 đến nay, nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT trong nhà trường có nhiều đổi mới. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) triển khai ký kết về bảo đảm TTATGT giữa hiệu trưởng các trường với Sở GD-ĐT. Ngoài ra, Sở GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo các phòng GD-ĐT từ đầu năm học phải giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Song song đó, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo từng bước triển khai xóa các điểm đen có nguy cơ gây TNGT; rà soát, điều chỉnh hợp lý hệ thống biển báo đường bộ. Theo ông Lê Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2012, mỗi huyện, thành phố chọn 3 trường hợp bị TNGT do người khác gây ra có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. “Số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ tuy không lớn, nhưng góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo có người bị TNGT. Chương trình này tiếp tục được thực hiện trong những năm tiếp theo” - ông Hoàng cho hay.
Trong 10 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 300 vụ TNGT (giảm 86 vụ so với cùng kỳ), chết 126 người (tăng 22 người). Lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 32.354 lượt, xử phạt 50.191 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 31 tỷ đồng. |
Để kéo giảm TNGT, ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan từ nay đến cuối năm phải tập trung tăng cường kiểm soát TTATGT; đặc biệt, tập trung tăng cường, kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi trong người có nồng độ cồn vượt mức cho phép và xử lý nghiêm những người không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, xe mô-tô.