
Các trường học trên địa bàn xã Tân Thanh đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu cho giáo dục.
Kinh tế phát triển
Tân Thanh có địa bàn khá rộng với 6 ấp, hơn 3,3 ngàn hộ dân, sinh hoạt tại 124 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Hải, Tân Thanh là xã thuần nông, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là vườn dừa, lúa, trồng hoa màu kết hợp chăn nuôi. Xã xác định sản phẩm chủ lực là cây dừa, diện tích hơn 1,2 ngàn héc-ta, trong đó đang cho trái chiếm diện tích 893ha, chiếm 83% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 46,88 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản và hơn 71% giá trị tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của xã.
Trên địa bàn xã có 6 tổ hợp tác được thành lập và hoạt động với tổng số lượng 125 thành viên; 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp được thành lập vào tháng 8-2023, gồm 15 ngành, nghề kinh doanh. Hợp tác xã có 250 thành viên, đạt tỷ lệ 11,57% so với 2.160 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Bên cạnh, xã còn có 10 cơ sở thu mua và sơ chế trái dừa. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 là 56,69 triệu đồng/năm. Xã có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.
Xã đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, thông tin truyền thông, tất cả 6/6 ấp trên địa bàn xã có hạ tầng viễn thông. Xã có sử dụng 4 phần mềm ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, tỷ lệ liên thông văn bản điện tử đạt 100%; Hệ thống thư điện tử công vụ…@bentre.gov.vn, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 50%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã tính từ đầu năm 2023 đến nay đạt tỷ lệ hơn 91,1%…
Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
Lĩnh vực giáo dục được xem là một trong những điểm sáng của Tân Thanh, xã hiện có 100% trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (mầm non, tiểu học và THCS), trong đó có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 về cơ sở vật chất (tỷ lệ 66,67%). Xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại tốt. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) đạt tỷ lệ trên 96,4%.
Năm 2023, xã có 6/6 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa” (đạt 100%). Xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Xã có hội trường văn hóa đạt 200 chỗ ngồi đạt chuẩn, đáp ứng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và học tập cộng đồng phục vụ cho người dân. Toàn xã hiện có 10 sân thể thao tại các trường học và các ấp, 2 hồ bơi di động của tư nhân, 2 khu vui chơi thể thao… đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên và người dân.
100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã hiện có 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, có 18/18 cơ sở đã đầu tư công trình hoặc biện pháp xử lý chất thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường; các cơ sở nhỏ lẻ còn lại (84 cơ sở) đều có bố trí dụng cụ thu gom, phân loại, lưu trữ, xử lý, thải bỏ chất thải đúng quy định. Toàn xã hiện có 1.078 hộ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là heo, bò, dê; có 11 hộ chăn nuôi gia cầm, chủ yếu là gà và vịt. Tất cả hộ chăn nuôi đều đảm bảo thực hiện các quy định về vệ sinh thú y như tiêu độc khử trùng, tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, xử lý chất thải và thực hiện thủ tục môi trường.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 97,86%; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2030. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Số vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội giảm ít nhất 5% so với trước; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước…
|
“Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí, phát huy kết quả đạt được hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn, nông thôn Tân Thanh ngày càng giàu đẹp và văn minh”.
(Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Hải)
|
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt