Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Tân Trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

15/09/2023 - 05:17

BDK - Tân Trung là một trong 15 xã của huyện Mỏ Cày Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và được UBND tỉnh công nhận NTM vào năm 2019. Đây là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân xã tiến đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Sau thời gian tập trung thực hiện các tiêu chí, bộ mặt xã Tân Trung đã có nhiều thay đổi, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và thực hiện thành công xã NTM nâng cao trong niềm hân hoan của toàn hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Một cơ sở may gia công tại xã Tân Trung góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.

Một cơ sở may gia công tại xã Tân Trung góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.

Nông thôn khởi sắc

Xã hiện có 7 ấp, 106 tổ nhân dân tự quản với 2.429 hộ dân. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó, diện tích dừa hơn 1.165ha, diện tích cây ăn trái là 125ha, tổng đàn heo hơn 10 ngàn con, đàn bò hơn 1,7 ngàn con… Thời gian qua, xã đã chú trọng công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các mô hình kinh tế từng bước được hình thành và phát triển giúp cho người dân nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất; phát huy hiệu quả hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tập trung đầu ra sản phẩm chủ lực là cây dừa, kết hợp với trồng xen, nuôi xen.

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Trung Lê Văn Dũng, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực to lớn về vốn, phát triển hạ tầng, tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, có sự chuyển biến tích cực, chủ động thực hiện, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Toàn xã có 350 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 7 doanh nghiệp. Nhằm khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, xã đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được xã quan tâm triển khai thực hiện tốt. Xã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nâng cao mức sống của hộ nghèo; vận động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn như: nhà ở, vốn sản xuất, giới thiệu lao động, việc làm…

Không chỉ đời sống người dân được nâng cao, hạ tầng giao thông nông thôn ở xã cũng phát triển, bê-tông hóa toàn diện. Sau khi được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2019, xã tiếp tục huy động nội, ngoại lực để nâng cấp, sửa chữa, làm mới trên 4km đường liên tổ rộng từ 1,5 - 2,5m, xây dựng 6 cây cầu với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng; vận động nhân dân thắp sáng các tuyến đường với tổng chiều dài trên 12km, kinh phí trên 100 triệu đồng…

Nâng cao đời sống người dân

Bộ mặt nông thôn xã Tân Trung phát triển toàn diện so với nhiều năm trước. Trưởng ấp Tân Thành Thượng Ngô Văn Dũng chia sẻ: Ngày trước, đường giao thông còn chật hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Từ khi xây dựng NTM, NTM nâng cao, hạ tầng giao thông của địa phương đã được nâng cấp, xây mới, mở rộng khang trang, sạch đẹp, tạo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Ngô Văn Dũng cho biết thêm: Ấp Tân Thành Thượng có 16 tổ nhân dân tự quản. Thời gian qua, phong trào tham gia xây dựng NTM ở ấp rất sôi nổi, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao, nhất là tham gia làm đường, xây dựng cầu, Ngày Chủ nhật NTM… Hiện 3/3 cây cầu của ấp đều đã được xây dựng mới. Ấp còn thực hiện các mô hình thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn để góp phần đảm bảo an ninh địa phương.

“Cùng với phát triển kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn xã cũng phát triển tích cực từ Chương trình xây dựng xã NTM, NTM nâng cao. Xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng nằm trong khuôn viên của xã với diện tích 1.000m2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thường xuyên tổ chức, thu hút đông đảo các thành phần tham gia. Các đội nhóm sở thích được duy trì hoạt động và củng cố. Trên địa bàn xã có 1 điểm công cộng được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, đồ chơi cho trẻ em. Đặc biệt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện và nâng chất thường xuyên”, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Dũng cho biết.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được đảm bảo thực hiện tốt. Toàn xã có 146 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các cơ sở hoạt động đảm bảo môi trường. Xã có xây dựng phương án thu gom rác và tổ chức thu gom vận chuyển rác về bãi rác huyện để xử lý. Đối với các hộ chăn nuôi nông hộ, chuồng trại nuôi được tách biệt với nhà dân; định kỳ có thực hiện phun xịt thuốc sát trùng theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi 1 lần/tuần…

“Xây dựng thành công xã NTM nâng cao là niềm phấn khởi to lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Tân Trung. Không dừng lại ở đó, xã đã có những hoạch định tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao trong thời gian tới với mục tiêu xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

  (Chủ tịch UBND xã Tân Trung Lê Văn Dũng)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN