Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em

20/12/2020 - 21:10

BDK.VN - Tại Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em”.

Chủ trì hội thảo.

Chủ trì hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu Đoàn Thị Thu Huyền chủ trì hội thảo.

Về phía tỉnh có Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng, đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày chuyên đề: Tình hình tai nạn thương tích trẻ em và đuối nước trẻ em, định hướng công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và đuối nước trẻ em tại Việt Nam; gánh nặng toàn cầu về đuối nước trẻ em và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về các can thiệp hiệu quả; chia sẻ kinh nghiệm triển khai của dự án phòng, chống đuối nước trẻ em; các ý kiến phát biểu tham luận của các địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp về công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em.

Đối với tỉnh, trong thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em; xác định công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội được quan tâm hàng đầu. Tổ chức 3.932 cuộc tuyên truyền tại tổ nhân dân tự quản, 86 buổi truyền thông tại cơ sở y tế thu hút 309.645 người tham gia.

Tổ chức 381 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho 106.283 thiếu nhi; thu hút 25 ngàn học sinh tham gia lễ phát động học bơi, phòng chống đuối nước; tổ chức 64 lớp tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 7.905 phụ huynh và học sinh các trường tiểu học; tổ chức 133 lớp tập huấn cho 4.232 viên chức, cộng tác viên y tế về nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; tổ chức 10 lớp tập huấn, đào tạo huấn luyện viên bơi, hướng dẫn viên cứu đuối cho 1.187 học viên là giáo viên các trường trong tỉnh… Từ đó, công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết luận hội thảo, Vụ Trưởng vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao các ý kiến thảo luận, tham luận của các chuyên gia và các tỉnh tại hội thảo. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo, ngành lao động thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn xã hội, các bậc phụ huynh và nhân dân trong công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ ở từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thiên Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN