Tăng cường công tác phòng cháy tại các nhà cao tầng

17/10/2018 - 07:06

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các chung cư, nhà cao tầng (NCT), gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân. Các vụ cháy xảy ra thường gây thiệt hại lớn về tài sản và nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người. Vì vậy, công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nói chung và PPCC tại các NCT nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, cần được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ rèn luyện kỹ năng chữa cháy tại khách sạn Hàm Luông. Ảnh: Văn Thỉnh

Lực lượng chữa cháy tại chỗ rèn luyện kỹ năng chữa cháy tại khách sạn Hàm Luông. Ảnh: Văn Thỉnh

Trang bị an toàn về PCCC

Xây dựng NCT là xu hướng phát triển chung của các đô thị hiện đại và tập trung nhiều nhất là ở các đô thị lớn. Ở tỉnh, các NCT đang mọc lên ngày càng nhiều, đa số tập trung tại khu vực TP. Bến Tre. Công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với NCT phải được đặc biệt quan tâm từ khâu thẩm duyệt nghiệm thu thiết kế xây dựng đến bố trí các trang thiết bị PCCC - đây là yếu tố quyết định các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC sau này của công trình. Trong NCT, ngoài việc trang bị hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động, việc bố trí lối thoát nạn chủ yếu thông qua hành lang và buồng thang bộ để thoát ra ngoài nhà. Do vậy, các công trình phải đảm bảo số lượng lối ra thoát nạn theo quy định, lối ra thoát nạn phải đảm bảo qua buồng thang hoặc qua cầu thang ngoài nhà để hở. Các lối ra thoát nạn phải bố trí phân tán, đảm bảo khoảng cách đến nơi an toàn đủ chiều rộng. Các lối thoát nạn ở tầng hầm phải đảm bảo yêu cầu chống cháy, chống khói. Trên các lối ra thoát nạn phải trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn cho các hạng mục của công trình theo quy định.

Cùng với việc đảm bảo hạ tầng và trang bị an toàn về PCCC, lực lượng chữa cháy tại chỗ ở các tòa NCT cần phải thường xuyên tập huấn, tập luyện những kỹ năng cơ bản, cần thiết về PCCC để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Theo ông Trần Thanh Nhân - Đội trưởng Đội PCCC cơ sở trụ sở làm việc các cơ quan Mặt trận, đoàn thể tỉnh: Lực lượng chữa cháy tại chỗ trong tòa nhà thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống PCCC nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa những hỏng hóc của các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho công tác PCCC. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên trong tòa nhà đều nêu cao ý thức phòng cháy, tích cực tham gia các lớp tập huấn về PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tổ chức cũng như tham gia thực tập phương án chữa cháy tại tòa nhà.

Phòng cháy hơn chữa cháy

Hầu hết các NCT là khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC từ việc trang bị các thiết bị về PCCC đến lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng được tập huấn kiến thức về PCCC, rèn luyện các kỹ năng, thao tác với các thiết bị chữa cháy và tham gia các buổi thực tập phương án chữa cháy ngay tại cơ sở mình.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Hàm Luông cho biết: Công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khách sạn Hàm Luông luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc công ty quan tâm hàng đầu. Công ty cũng thường xuyên mua sắm những dụng cụ, thiết bị PCCC hiện đại để trang bị tại khách sạn. Ngoài ra, công ty còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng chữa cháy tại chỗ thường xuyên tập luyện các kỹ năng chữa cháy để đảm bảo khu vực nhà hàng, khách sạn Hàm Luông được an toàn.

Ngoài việc định kỳ tổ chức thực tập các phương án chữa cháy tại các nhà cao tầng, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại các NCT trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, nhắc nhở những sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC để chấn chỉnh, khắc phục ngay. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm thường được phát hiện là câu móc điện thiếu an toàn, đốt nhang đèn thờ cúng gần những vật dễ cháy, các thiết bị chữa cháy đã hết hạn sử dụng, các vật dụng dễ cháy được đặt ngay sát ổ điện…

Thiếu tá Vũ Ngọc Nam - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Qua theo dõi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các NCT cho thấy, đa số người đứng đầu, người làm việc trong các trụ sở này đều có sự quan tâm thực hiện và duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp còn chủ quan, chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng mức cho hoạt động PCCC tại cơ sở mình; công tác kiểm tra an toàn PCCC chưa được duy trì thực hiện thường xuyên.

Phòng cháy bao giờ cũng hơn chữa cháy, đề nghị mọi người hãy nêu cao hơn nữa ý thức phòng cháy để “giặc lửa” không có cơ hội tấn công ở các NCT, qua đó góp phần đem lại cuộc sống an toàn cho mọi người.

     Văn Thỉnh - Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN