BDK.VN - Sáng 7-8-2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì hội nghị về công tác quản lý, xử lý rác thải tỉnh nhằm phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý hiệu quả rác thải trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo.
Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bùi Minh Tuấn, nhìn chung, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã giải quyết cơ bản được tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải tập trung của các huyện, Nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Phú, Nhà máy xử lý rác thải tỉnh; nhất là khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước giải quyết triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 11 trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt, chủ yếu tập trung trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Châu Thành, có công suất tiếp nhận rác thải theo thiết kế thấp hơn so với thực tế thu gom rác thải. Toàn tỉnh có 5 bãi chôn lấp rác thải đang hoạt động; chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu được xử lý bằng biện pháp chôn lấp trực tiếp tại các bãi chôn lấp chiếm tỷ lệ hơn 90%. Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
Đối với Bãi rác An Hiệp, vào mùa mưa năm 2024, lượng nước rỉ rác tiếp tục phát sinh tăng, tồn đọng nhiều và lẫn với rác thải là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi bùng phát, phát tán ra bên ngoài khuôn viên bãi rác; trong khi các hạng mục công trình như hệ thống tách - thoát nước mưa và nước rỉ; đấu thầu lựa chọn đơn vị xử lý nước rỉ rác; dự án đầu tư mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2) với 4,8ha… chưa được triển khai kịp thời. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan tích cực triển khai các giải pháp khắc phục. Đến nay, mùi hôi và nước rỉ rác phát sinh trong quá trình xử lý rác thải tại bãi rác đã cơ bản được kiểm soát, hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường xung quanh.
Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý rác thải thời gian qua; đồng thời đề xuất giải pháp quản lý, xử lý hiệu quả rác thải trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đặc biệt là tình hình quản lý, xử lý tại bãi rác An Hiệp. Trong đó, đại biểu nêu một số khó khăn liên quan đến tình trạng quá tải tại các bãi rác; vấn đề giá xử lý nước, lập dự toán gói thầu xử lý nước rỉ rác tại các bãi rác; bổ sung thêm xe vận chuyển rác; vấn đề nguồn nhân lực…
Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã có chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Đối với bãi rác An Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương trong thực hiện xử lý nước rỉ rác tại bãi rác; xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp về quản lý xử lý rác thải tại bãi rác. TP. Bến Tre, huyện Châu Thành cùng với huyện Ba Tri tăng cường vận động xã hội hóa để hỗ trợ an sinh xã hội cho bà con khu vực xung quanh bãi rác bị ảnh hưởng.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng vào mùa mưa nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường là rất cao, trong khi hầu hết các bãi rác trên địa bàn tỉnh đều trong tình trạng quá tải, do đó các sở, ngành, địa phương phải quan tâm phân công cán bộ theo dõi, kịp thời phát hiện xử lý, không để phát sinh các điểm tồn đọng rác thải không đúng nơi quy định tạo ra các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây ra bức xúc trong Nhân dân.
Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về rác thải: xử lý rác tồn, xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện theo yêu cầu phải đảm bảo tiến độ hoàn thành nhà máy trong năm 2026 nhằm giải quyết cơ bản về vấn đề rác thải của tỉnh; hướng dẫn xử lý rác cho các huyện; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Ba Tri mời gọi Nhà đầu tư xử lý rác thải tại bãi rác An Hiệp; tham mưu sớm ban hành kế hoạch phân loại rác tại nguồn.
Các địa phương quan tâm đảm bảo nguồn kinh phí xử lý môi trường, trong đó có xử lý rác thải. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý vận hành bãi rác; công tác tiếp nhận, xử lý rác thải. Tuyên truyền, vận động nhân dân sống gần bãi rác cùng chia sẽ khó khăn với chính quyền địa phương về việc xử lý rác thải, tạo sự đồng thuận của người dân…