Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho thanh niên, học sinh

07/10/2016 - 07:09
Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Ảnh: Phan Hân

Tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2016 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) vào ngày 5-10-2016, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đối tượng học sinh, thanh niên. 

 

Trong công tác tuyên truyền về xử phạt việc lấn chiếm hành lang lộ giới cần có hình ảnh vi phạm cụ thể. Các cấp, ngành quan tâm nhắc nhở đến các đoàn viên, hội viên không uống rượu, bia trong giờ hành chính; lực lượng công an phải duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế.

Các huyện, thành phố quan tâm đối tượng có nguy cơ vi phạm trật tự ATGT, phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú và gia đình quản lý, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này để ngăn ngừa tai nạn xảy ra, nhất là những đối tượng bị xử phạt phải thông báo cho địa phương. Riêng tại địa phương phát hiện các đối tượng chạy xe tốc độ cao, nhắc nhở phải có biên bản để có cơ sở quản lý. Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT các huyện, thành phố chỉ đạo huy động tối đa lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý đối với các xe chở hàng hóa cồng kềnh.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 216 vụ (giảm 16 vụ), chết 143 người (tăng 3 người so với cùng kỳ), bị thương 133 người (giảm 38 người). Nguyên nhân xảy ra tai nạn đa phần do không đi đúng làn đường, phần đường quy định, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt không đúng quy định... Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú là địa bàn tăng 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương.

* Trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6-10-2016, đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa kiểm tra các tuyến sông (kênh): Bến Tre, Cái Cấm, Cái Mơn, Hàm Luông (từ ngã ba sông Bến Tre đến ngã ba sông Tiền), kênh Chợ Lách, sông Cổ Chiên (từ vàm Nam Lách đến kênh Mỏ Cày).

Đoàn đã kiểm tra các phương tiện thủy nội địa chở khách và hàng hóa; bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Các công trình xây dựng, thi công vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời rà soát đánh giá, xác định các vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường thủy có nguy cơ gây mất ATGT để tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa.

Qua kiểm tra, ông Lê Đình Nghĩa - Phó giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, Trưởng đoàn đánh giá: Các bến đường thủy nội địa, bến khách ngang sông chủ bến đều chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATGT, báo hiệu, trang bị đầy đủ các phương tiện, áo phao. Tuy nhiên, một số phương tiện kinh doanh xăng dầu có trang bị các bình chữa cháy nhưng trong quá trình hoạt động ít quan tâm, không kiểm tra cũng có một số bình chữa cháy hết hạn sử dụng.

Đoàn đã nhắc nhở các chủ bến cần bổ sung các dụng cụ cầm tay cho khách sang sông, cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định, đảm bảo trật tự ATGT.

 

Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN