Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.
Theo báo cáo của Tổ công tác Bộ Y tế, so với đánh giá mức độ nguy cơ ngày 27-7-2021, sau chiến dịch tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng, dịch Covid-19 có xu hướng giảm trong toàn tỉnh. Theo Quyết định 2686 của Bộ Y tế, TP. Bến Tre, Bình Đại đánh giá “vùng xanh”; Giồng Trôm, Chợ Lách “vùng vàng”; Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc “vùng cam”.
Sở Y tế đề xuất phương án thực hiện phòng, chống dịch từ nay đến 10-9-2021. Cụ thể, các vùng nguy cơ rất cao, vùng nguy cơ cao, vùng nguy cơ, vùng bình thường mới quản lý hành chính với các biện pháp phòng hộ, hệ thống giám sát và xét nghiệm; công nghệ quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới.
Trong điều trị duy trì phân 3 tầng, trong đó tầng 3 (điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu) phân 3 tầng: Bệnh nhân nguy kịch, cần thở máy, lọc máu; bệnh nặng cần can thiệp liệu pháp oxy; có bệnh nền hoặc > 65 tuổi.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ cho rằng: Đối với phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, BCĐ, Sở chỉ huy sẽ hoàn chỉnh và ký ban hành. Đồng thời đề nghị TP. Bến Tre có phương án đề xuất cụ thể thực hiện trạng thái “bình thường mới” toàn thành phố; huyện Bình Đại có phương án thí điểm 2 xã đi vào trạng thái “bình thường mới” gửi BCĐ, Sở Chỉ huy xem xét, quyết định.
Đợt lễ 2-9-2021 phải tập trung thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở đó”. Khẩn trương triển khai thực hiện ngay chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 và Quyết định 25 của UBND tỉnh. Quan tâm phối hợp Tập đoàn Sovico đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Khu công nghiệp xanh” tại các khu công nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế, Tổ công tác Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện đề xuất các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 của Tổ công tác.
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị: Các huyện, thành phố xác định mục tiêu đặt ra là nỗ lực đến ngày 15-9-2021 toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới; tăng cường biện pháp phòng dịch rất cao, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, đặc biệt trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9-2021 sắp tới.
Về công việc đến 10-9-2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Viettel tiếp tục kiểm tra bảo đảm kết nối âm thanh, hình ảnh đến các xã, phường để kết nối thông suốt khi có nhu cầu họp trực tuyến với Chính phủ, tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm quản lý nhà nước vấn đề này.
Sở Y tế làm đầu mối hoàn chỉnh phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới đến 10-9-2021, trình Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phê chuẩn, ban hành phương án. Trên cơ sở phương án khung, từng huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng phương án tổ chức thực hiện đúng quy định.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp sản xuất an toàn; kiện toàn Tổ Covid cộng đồng; trong các doanh nghiệp cần thành lập Tổ covid của doanh nghiệp.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, kiểm soát các chốt kiểm soát; quản lý giao thông hàng hóa, lưu thông không gây ách tắt; bố trí điểm bốc dỡ hàng hóa, xét nghiệm hàng ngày cho lực lượng tài xế; đảm bảo an sinh xã hội.
Riêng việc chuẩn bị năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khảo sát thực trạng và điều kiện học tập của học sinh, lưu ý không quá chạy theo thời gian mà gây khó khăn cho việc dạy, học cho phụ huynh học sinh và giáo viên trong điều kiện chưa đảm bảo phục vụ học trực tuyến.
Tin, ảnh: Phan Hân