Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

17/04/2025 - 16:08

BDK.VN - Sáng 17-4-2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Đại tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm.

Trong 5 năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị diễn ra trong bối cảnh tình hình ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, gia tăng mạnh cả về nguồn cung và nguồn cầu. Tình hình tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn ở mức rất cao. Tính đến tháng 6-2024, toàn quốc có 220.904 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy (chiếm 0,22% dân số cả nước), trong đó có 37.980 người sử dụng trái phép chất ma túy; 165.992 người nghiện ma túy; 16.932 người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Tổng số người nghiện ma túy ở ngoài cộng đồng là 64.543 người (chiếm 38,9%) và đã xác định đưa vào quản lý 856 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.

Đáng lo ngại, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa (dưới 30 tuổi chiếm gần 40%). Số người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp, sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy có xu hướng gia tăng, chiếm tỷ lệ lớn (trên 50%), nhất là trong thanh thiếu niên.

Tình hình sử dụng trái phép ma túy; ma túy “núp bóng”, tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và tệ nạn ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. 

Số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy chiếm tỷ lệ rất cao; trong đó toàn quốc có 8.865 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (chiếm 83,7%).

Kết luận chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo từng cấp ủy, cơ quan đơn vị địa phương phải tổ chức rà soát, kiểm điểm sâu sắc những hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy.

“Phải xác định đây là nhiệm vụ vừa trọng tâm, vừa cấp bách, vừa khẩn trương, liên tục, lâu dài, kiên trì, bền bỉ, quyết liệt và quyết tâm cao nhất. Là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần tập trung các giải pháp giảm cầu, cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp, tuyệt đối không được khoán trắng cho lực lượng công an…”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng khẳng định vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức phải có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống ma túy và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân nếu có phát sinh ma túy ở địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN