Tăng cường phối hợp thu gom vũ khí, vật liệu nổ

15/12/2023 - 12:52

BDK.VN - Tăng cường phối hợp thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bến Tre và Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh đem lại kết quả cao và được người dân đồng tình ủng hộ.

Cán bộ thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 72/KHPH-(QLHC-PTM) ngày 14-11-2023 về việc phối hợp thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, đối tượng thu gom là các loại vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh như: bom, mìn, lựu đạn, đạn pháo và đạn nhọn do Công an, Quân sự các huyện, thành phố báo cáo; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện đã tiếp nhận; do nhân dân giao nộp theo quy định. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bến Tre có trách nhiệm lập biên bản tiếp nhận, thu gom tại các địa phương. Sau khi tiếp nhận, thư giải lập biên bản giao trực tiếp cho Ban Công binh - Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tập hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về lãnh đạo Công an tỉnh sau khi kết thúc đợt thu gom.

Ban Công binh, Phòng Tham mưu và Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật chuyên ngành, trang thiết bị, công cụ lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu gom vũ khí, vật liệu nổ rơi vãi ngoài xã hội còn sót lại sau chiến tranh, tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ do Công an tỉnh bàn giao, đồng thời vận chuyển bằng xe chuyên dùng về hầm chứa các loại đạn tại ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đảm bảo an toàn và quản lý theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN