
MTTQ Việt Nam tỉnh xếp hàng hóa chuẩn bị vận chuyển đến ủng hộ cho người dân tại các điểm cách ly, phong tỏa. Ảnh: Hữu Hiệp
Từ sau lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre thực hiện, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu. Lũy kế đến ngày 15-7-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận quyên góp của 563 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền là 28,5 tỷ đồng, 2.000 test nhanh, 394 thùng sữa TH True milk, 38.000 khẩu trang y tế, 2.000 chai nước sát khuẩn loại 100ml, 100 thùng nước ép trái cây và 2 tấn gạo.
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã vận động 458 tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, thành phố ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền 1,01 tỷ đồng. Vận động nông sản hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên 41 tấn rau, củ, quả các loại.
Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và sự thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về việc vận động nông sản của địa phương để tặng người dân, các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, phong tỏa trong và ngoài tỉnh. Qua thời gian kêu gọi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền mặt 30 triệu đồng (mua gạo), 1.520 thùng nước dừa, sữa dừa, 30 thùng kẹo dừa, bánh dừa, 5.000 chai Inmune Support loại 75ml, 1.000 chai Inmune Support loại 20ml, 40 thùng nước cốt dừa, 4 tấn gạo, 800 chai nước màu dừa loại 100ml.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận chuyển hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với tổng số lượng là 1.000 thùng nước dừa, sữa dừa, 20 thùng kẹo dừa, bánh dừa, 40 thùng nước cốt dừa, 800 chai nước màu dừa loại 100ml và 2 tấn gạo. Tỉnh đã gửi thư thăm hỏi, động viên và xuất Quỹ cứu trợ của tỉnh hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh đã kết hợp vận chuyển trên 41 tấn rau, củ, quả và gạo đến hỗ trợ nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.
* Thưa ông, MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên sẽ có những giải pháp trọng tâm nào cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19?
- Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh: Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, một số địa phương phải thực hiện Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19; cũng như thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều văn bản phối hợp, hướng dẫn và kêu gọi các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Trong đó, có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, quy định của chính quyền địa phương, nêu cao tinh thần tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K + vắc-xin” của Bộ Y tế.
Lấy cơ sở làm pháo đài trong công tác phòng chống dịch; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội phối hợp với Tổ Covid-19 cộng đồng với phương châm “Đi từng ngõ, gỏ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; không kỳ thị, xa lánh người bị nhiễm, người có nguy cơ, người đi/về từ vùng dịch. Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ theo nguyên tắc “Hộ cách ly với hộ; ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố; xã cách ly với xã; huyện, thành phố cách ly với huyện, thành phố”; thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà, thực hiện phong tỏa hay thực hiện cách ly toàn xã hội theo quyết định của UBND các cấp; phải có ý thức phòng bệnh cho mình, cho người thân và cho cả cộng đồng; phải khai báo y tế trung thực.
* Với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên sẽ làm gì để đồng hành cùng người dân vượt qua dịch Covid-19, thưa ông?
- Tuyên truyền, vận động người dân có sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình trong cùng xóm, cùng ấp, khu phố, trong cùng xã, phường, thị trấn; những nơi không bị phong tỏa, không bị cách ly thì hỗ trợ, giúp đỡ cho những nơi bị phong tỏa, cách ly… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ già yếu, neo đơn, bệnh… để ổn định cuộc sống.
Đối với những nơi đang triển khai test nhanh, tiêm vắc-xin phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phối hợp cơ sở y tế vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của ngành y tế về đối tượng ưu tiên, không tập trung đông người tại nơi tiêm vắc-xin, nơi lấy các mẫu xét nghiệm đề phòng nguy cơ bị lây nhiễm Covid -19.
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, MTTQ Việt Nam tỉnh tha thiết kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân của tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.
* Xin cám ơn ông!
Hữu Hiệp (thực hiện)