 |
Học sinh trường dạy trẻ khuyết tật Sao Mai trước giờ biểu diễn văn nghệ |
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Người khuyết
tật phải được học hành và có việc làm phù hợp, ổn định mới có cơ hội bình đẳng
thực sự và hội nhập đầy đủ
Sáng nay (2/12), tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa
Lư, Hà Nội, đã diễn ra chương trình mít tinh “Bình đẳng và hòa nhập”. Chương
trình do Hội người khuyết tật Hà Nội phối hợp với các tổ chức của người khuyết
tật khác, và các cơ quan của Liên Hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức. Bộ trưởng Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện các Bộ, ban ngành
hữu quan.
Đây là
chương trình mít tinh, giao lưu để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS
(1/12), Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3/12) và Ngày Quốc tế người tình
nguyện (5/12). Theo thông báo mới nhất của Liên Hợp quốc, hiện có khoảng 10% dân
số thế giới (khoảng 650 triệu người) bị khuyết tật với các dạng tật và mức độ
khác nhau. Khoảng 80% người khuyết tật ở các nước đang phát triển và đại bộ phận
sống dưới mức nghèo khổ. Năm nay, cộng đồng quốc tế lấy chủ đề ngày 3/12 năm nay
là “Tạo việc làm phù hợp dành cho người khuyết tật”.
 |
Anh Đàm Văn
Thịnh |
Lễ mít tinh đã diễn trong trong
không khí sôi nổi, thân thiện với sự tham gia của gần 2000 người khuyết tật,
người có HIV/AIDS và thân nhân của họ cùng tình nguyện viên trong nước và quốc
tế. Mọi người đã được thưởng thức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao của người khuyết tật, người sống chung với HIV và các tình nguyện
viên. Cũng trong khuôn viên Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội), nhiều người khuyết tật đã
tham gia vào sàn giao dịch việc làm của gần 40 doanh
nghiệp.
Anh Đàm
Văn Thịnh, người khuyết tật tỉnh Phú Yên phấn khởi nói: “Đến đây, tôi thực sự
thấy xoá đi mặc cảm vẫn còn ít nhiều là người khuyết tật. Tôi mong muốn được
tham gia nhiều cuộc giao lưu bổ ích như thế này, để chúng tôi được gặp gỡ, chia
sẻ, tiếp thêm nghị lực cho nhau trong cuộc sống; qua đó mọi người sẽ hiểu thêm
về nguyện vọng của những người khuyết tật là được sống bình đẳng như mọi
người”.
Tại đây,
các tổ chức tình nguyện còn tổ chức các trò chơi phổ biến kiến thức về công tác
phòng chống HIV/AIDS cũng như cung cấp thông tin về các mục tiêu Phát triển
thiên niên kỷ mà Việt Nam đang nỗ lực đạt được trước năm
2015.