 |
Kiểm tra một trường hợp chạy xe quá tốc độ trên quốc lộ 60. |
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, năm 2012, toàn tỉnh đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 118 người, bị thương nặng 50 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 19 vụ, giảm 13 người chết và 12 người bị thương nặng. Tuy nhiên, số vụ TNGT vẫn ở mức cao và vẫn còn diễn biến phức tạp.
Theo phân tích của cơ quan chức năng, phần lớn những vụ TNGT đều bắt nguồn từ sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, trong đó phổ biến nhất là các lỗi: đi không đúng phần đường, tránh, vượt sai qui định, bất cẩn, thiếu chú ý quan sát, người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chạy xe quá tốc độ cho phép, không chấp hành các chỉ dẫn giao thông trên đường…
Cùng với các địa phương khác trong cả nước, hiện nay, Công an Bến Tre đang bước vào cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Đến nay, qua 10 ngày triển khai thực hiện cao điểm, nhìn chung, số vụ vi phạm vẫn không giảm, trong đó các lỗi vi phạm nhiều nhất vẫn là điều khiển xe trong trạng thái đã có uống rượu (vượt quá mức cho phép), chạy không đúng phần đường, quá tốc độ cho phép… Đây là những lỗi hoàn toàn có thể tránh được nếu như người điều khiển phương tiện tuân thủ các qui định của pháp luật về ATGT.
Như đã trở thành qui luật, cứ vào thời điểm cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông luôn tăng cao, do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng, kéo theo đó là tình hình trật tự ATGT cũng diễn biến phức tạp hơn. Để ngăn chặn và kiềm chế TNGT, điều quan trọng là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, làm cho mọi người tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông. Muốn vậy, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, việc tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng, bằng nhiều hình thức, hướng vào từng đối tượng cụ thể, nhất là thanh, thiếu niên. Lâu nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt và công an các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền miệng kết hợp với chiếu phim phóng sự, phim khoa giáo về ATGT cho cán bộ và nhân dân các địa phương thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. Việc làm này đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, số lần tuyên truyền trong năm vẫn còn ít và thành phần tham dự các buổi tuyên truyền vẫn là thành phần tốt. Rất ít thấy sự có mặt của các đối tượng cá biệt như: thanh niên thường chạy xe lạng lách, nẹt pô, phóng nhanh… trong khi đó chính là những đối tượng cần được tập trung và thường xuyên tuyên truyền.
Bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT ở nhà trường và xã hội, mỗi gia đình cũng cần thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về ATGT; không nên giao mô-tô, xe máy cho con em điều khiển khi các em chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.
TNGT có thể xảy ra bất cứ ở đâu, khi nào và với bất kỳ ai, chỉ một phút lơ là có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho bản thân và người khác. Do vậy, mỗi người cần nghiêm chỉnh chấp hành các qui tắc giao thông khi tham gia giao thông từ những việc đơn giản nhất, như: đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, tập trung quan sát, tuân thủ nghiêm các biển hiệu chỉ báo giao thông trên đường, chấp hành tốt các hiệu lệnh, hướng dẫn của cảnh sát giao thông… Mỗi người cần thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về ATGT để góp phần xây dựng môi trường sống thật sự bình yên và có văn hóa.