
Ông Võ Văn Hoanh - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh. Ảnh: Phạm Tuyết
* Phóng viên: Xin được biết, đánh giá của ông về công tác nhân sự bầu cử trưởng, ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018-2020)?
- Ông Võ Văn Hoanh: So với nhiệm kỳ VII, công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018-2020) không mới. Việc bầu cử được Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai sớm, chặt chẽ ngay từ đầu. Trong đó, Mặt trận tập trung cho công tác hiệp thương chuẩn bị người đủ tiêu chuẩn để ứng cử, bầu cử trưởng ấp, khu phố. Số người Ban Công tác Mặt trận giới thiệu ứng cử, bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII đều được nhân dân đồng tình.
Qua hiệp thương lần 3, với 986 ấp, khu phố trong toàn tỉnh đã giới thiệu 1.972 ứng cử viên. Mỗi ấp khu phố chỉ có hai người chính thức để lập danh sách ứng cử viên bầu chính thức ở từng ấp, khu phố. Trong 1.972 ứng cử viên có 1.725 nam, 247 nữ; 1.761 đảng viên, 763 người tái cử.
Nhiệm kỳ này không có người xin tự ứng cử trưởng ấp, khu phố, không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại.
* Phóng viên: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị được thực hiện ra sao?
- Ông Võ Văn Hoanh: Các công việc chuẩn bị bầu cử đến giờ này đã cơ bản. Hiện chỉ tập trung tuyên truyền đến hộ gia đình biết danh sách ứng cử viên, địa điểm, thời gian bầu cử để ngày 18-3-2018 đi bầu cử đầy đủ, chọn lựa đúng người để bầu. Các địa phương thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn trong thời gian không quá 1 giờ. Bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục.
Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu, có sự chứng kiến của người bầu cử (hai người). Người bầu cử không gạch được phiếu bầu thì nhờ người khác gạch hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Nếu gạch hỏng, người bầu cử có quyền đổi phiếu bầu khác. Trong ngày bầu cử, nếu có trường hợp gián đoạn, Tổ bầu cử phải báo cáo kịp thời cho UBND xã biết và giải quyết.
* Phóng viên: Để cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố diễn ra thành công, đúng kế hoạch, ông có lưu ý gì với các địa phương?.
- Ông Võ Văn Hoanh: Mỗi ấp, khu phố thành lập 1 khu vực bỏ phiếu. Đối với những ấp, khu phố có trên 500 hộ hoặc địa bàn rộng, khó khăn về giao thông thì thành lập 2 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập 1 Tổ bầu cử có từ 5 - 7 người, gồm: Đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và Tổ nhân dân tự quản.
Việc thành lập khu vực vỏ phiếu, Tổ bầu cử do UBND xã trao đổi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp. Sau đó, ban hành quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử.
Tổ bầu cử có Tổ trưởng (thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố), Tổ phó, thư kỳ là các ủy viên. Tổ bầu cử có nhiệm vụ phụ trách công tác bầu cử; lập danh sách, niêm yết và thông báo rộng rãi cho nhân dân biết danh sách người ứng cử, danh sách người bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử; bố trí phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, con dấu về bầu cử (sử dụng con dấu của Tổ bầu cử trước đây); nhận và phát phiếu bầu cho người bầu cử; thông báo cho người bầu cử biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; bảo đảm nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; xét và giải quyết những khiếu nại về bầu cử; kiểm phiếu và làm biên bản kiểm phiếu gửi về UBND xã để Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận. Tổ bầu cử không được vận động cho người ứng cử.
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu, ngay sau cuộc bỏ phiếu kết thúc và có sự chứng kiến của 2 cử tri là người bầu cử. Trong đó, lưu ý những phiếu bầu không hợp lệ như: Phiếu không theo mẫu quy định của Tổ bầu cử phát ra; Phiếu bầu cả 2 ứng cử viên (không gạch người nào), hoặc xóa hết tên người ứng cử, hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử; Nếu có phiếu nào ghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bẩu cử phải đưa ra toàn Tổ giải quyết. Tổ bầu cử không được sửa chữa trên các phiếu giải quyết.
* Xin cảm ơn ông!
Phạm Tuyết (thực hiện)