
Thẩm phán Nguyễn Thanh Thuở
Quá trình công tác, ông Thuở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ quản lý. Với nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ hành chính tư pháp, ông trực tiếp quản lý và thực hiện công tác tiếp dân; tiếp nhận, tham mưu đề xuất thụ lý các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động và kinh doanh, thương mại. Trong năm 2022, đã đề xuất xử lý 446 vụ việc các loại, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Với nhiệm vụ là thẩm phán, năm 2022, ông Thuở đã giải quyết 96/103 vụ việc được phân công (đạt tỷ lệ 93,2%). Đặc biệt, thẩm phán Thuở đã hòa giải theo tố tụng thành 53/74 vụ (đạt tỷ lệ 71,6%); hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 18/21 vụ việc (đạt tỷ lệ 85,7%). Đồng thời, ông đã công khai 100% bản án, quyết định có hiệu lực trên cổng thông tin điện tử của tòa án theo quy định và tiến hành 2 phiên tòa rút kinh nghiệm (đạt 100% chỉ tiêu). Thẩm phán Nguyễn Thanh Thuở chia sẻ: “Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình, thấm nhuần lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong nhiều năm liền, thẩm phán Nguyễn Thanh Thuở đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen của TAND tỉnh về thành tích trong các đợt thi đua, trong đó có thành tích về hòa giải thành. Đặc biệt, năm 2022, thẩm phán Nguyễn Thanh Thuở vinh dự được TAND tỉnh đề nghị TAND tối cao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác. Trước đó, năm 2018, ông Thuở được Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen về tính liêm khiết trong công tác.
“Thẩm phán Nguyễn Thanh Thuở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong xét xử, chất lượng xét xử đảm bảo đúng quy định và không có án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan”, Chánh án TAND TP. Bến Tre Ngô Văn Trình đánh giá.
Bài, ảnh: Đức Chính