Tham quan Khu di tích Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam tại huyện Thạnh Phú

24/05/2018 - 19:00

Các đại biểu được hướng dẫn viên giới thiệu địa danh Bến tàu không số. Ảnh: Lê Chẳn

Các đại biểu được hướng dẫn viên giới thiệu địa danh Bến tàu không số. Ảnh: Lê Chẳn

Nhân chuyến về dự buổi họp mặt giới thiệu tác phẩm truyện ký "Nguyễn Văn Đức - Người anh hùng Tàu không số huyền thoại" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, chiều 23-5-2018, đoàn cán bộ cựu chiến binh Đoàn tàu không số và Hội Nhà văn Lữ đoàn 125 Hải quân đã về tham quan Bia Lưu niệm Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam, Khu mộ 21 người xã Thạnh Hải và Khu du lịch di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, ở Cồn Bửng, ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Đại tá Nguyễn Văn Đức - Anh hùng Lực lượng vũ trang làm trưởng đoàn.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thắp hương tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Riêng tại Khu di tích cấp quốc gia "Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam” ở ngã ba Mũi tàu, đoàn đã được giới thiệu và hiểu thêm về địa danh Bến tàu không số trên mảnh đất xã Thạnh Phong, nay là xã Thạnh Hải, huyện Thanh Phú. Nơi đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre tổ chức vượt biển ra Bắc gặp Bác Hồ báo cáo tình hình và xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và  cũng là vùng căn cứ địa của cách mạng trước đây.

Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN