Thạnh Ngãi phát huy mô hình tổ hợp tác

20/05/2020 - 07:28

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy và UBND xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển các mô hình tổ hợp tác (THT) sản xuất hiệu quả. Từ đó, xã từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bà Mười Em thoát nghèo nhờ tham gia tổ hợp tác nuôi gà lấy trứng.

Bà Mười Em thoát nghèo nhờ tham gia tổ hợp tác nuôi gà lấy trứng.

Vươn lên nhờ tham gia tổ hợp tác

Gia đình bà Hồ Thị Mười Em, ấp Chợ Cũ, xã Thạnh Ngãi nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Với mục đích vươn lên, bà Mười Em đã thay đổi phương thức sản xuất, tham gia THT nuôi gà lấy trứng của ấp.

Tháng 5-2019, bà tham gia THT nuôi gà lấy trứng ấp Chợ Cũ. Khi tham gia, bà Mười Em được hỗ trợ 103 con gà giống Bình Định từ chương trình của Dự án AMD và 6 triệu đồng để đối ứng (minh chứng điều kiện đảm bảo thức ăn cho đàn gà). Sau khi tiếp nhận, chỉ 10 ngày, đàn gà bắt đầu “rớt hột” đều đặn cho đến nay. Qua hơn 1 năm chăm sóc, trung bình 4 ngày, bà Mười Em bán 50 quả trứng/lần, giá dao động từ 40 - 57 ngàn đồng/chục (10 trứng). Mỗi tháng, bà bán gần 400 quả trứng, thu về trên 2 triệu đồng từ tiền trứng gà. Đến nay, hộ bà Hồ Thị Mười Em đã thoát nghèo vươn lên khá giả, có điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn.

Bà Hồ Thị Mười Em chia sẻ: “Nhờ mấy con gà, kinh tế gia đình đỡ hơn rất nhiều, có thu nhập hàng ngày, cuộc sống đỡ vất vả”. Không riêng bà Mười Em, 9/9 thành viên của THT nuôi gà lấy trứng ấp Chợ Cũ trước khi tham gia tổ đều thuộc diện hộ nghèo và khó khăn về kinh tế. Khi tham gia THT có điều kiện sản xuất, chăn nuôi, các tổ viên chí thú làm ăn, có thu nhập, cuộc sống dần ổn định hơn. Đến nay, tổ có 100% hộ viên thuộc hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo hiệu quả.

Tổ trưởng THT nuôi gà lấy trứng ấp Chợ Cũ Nguyễn Chí Linh cho biết: Nhờ vận dụng kinh nghiệm trong chăn nuôi người đi trước chỉ người đi sau mà các thành viên có kỹ thuật, phương thức chăn nuôi khoa học, hiệu quả. Sắp tới, tổ sẽ tiếp tục duy trì và phát triển đàn gà trong từng hộ viên để lan tỏa hiệu quả.

Tăng 5 tổ so với đầu nhiệm kỳ

Để khuyến khích người dân thay đổi phương thức sản xuất đơn lẻ, kém hiệu quả, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Thạnh Ngãi tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tập thể. Năm 2019, xã tổ chức 4 cuộc vận động, tuyên truyền với 578 lượt người tham gia. Có 15,5ha vườn dừa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái, cây giống. Diện tích vườn dừa của xã hiện 789ha, giảm 60,5ha so với đầu nhiệm kỳ.

Xã cũng đã thành lập các THT: cây giống, bưởi da xanh, nuôi gà thả vườn, nuôi heo, dê… Hội Nông dân xã đã củng cố 3 THT, lũy kế tính đến nay xã có 11 THT hoạt động tốt, tăng 5 tổ so với đầu nhiệm kỳ và thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh đó, công tác khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi luôn được xã quan tâm và đẩy mạnh. Thời gian qua, xã đã mở 17 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt và 18 lớp tập huấn về chăn nuôi, góp phần giúp người dân chăm sóc, quản lý cây trồng và vật nuôi tốt hơn, năng suất tăng dần qua các năm.

Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Ngãi Lê Văn Kiện cho biết: Xã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ phát triển mạnh. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 67,8% năm 2015 xuống còn 58% năm 2020. Kinh tế đã có bước phát triển khá, từng bước phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trọng tâm là trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó, các THT trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người tăng 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (ước cuối năm 2020 đạt 37,5 triệu đồng/người/năm).

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Thạnh Ngãi tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp chiếm 49%. Phát triển diện tích cây ăn trái các loại hơn 133,3ha. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN