BDK - Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Chợ Lách đạt được những kết quả tích cực. Chính sách nhằm tăng cường chăm lo bồi dưỡng thanh niên của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp là môi trường thuận lợi để thanh niên Chợ Lách rèn luyện, trưởng thành, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thanh niên Chợ Lách tham gia phát triển kinh tế từ thế mạnh vùng đất cây giống, hoa kiểng. Ảnh: CTV
Thanh niên lập thân, lập nghiệp
Hiện toàn huyện có 17 tổ chức cơ sở hội trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện. Trong đó, có 2 chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỷ lệ thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên đạt 65,82%. Công tác xây dựng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có chuyển biến tích cực. Các cấp bộ hội từ huyện đến cơ sở đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương mặt thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Ủy ban Hội huyện và các cơ sở hội luôn quan tâm, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội huyện và cơ sở đã tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm ổn định cho 1.293/110 thanh niên, cũng như phối hợp với tổ chức đoàn vận động 274/250 thanh niên tham gia lao động có thời hạn tại nước ngoài, vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Tổ chức hội huyện đã tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình dự án AMD, nguồn vốn quốc gia về khởi nghiệp, hỗ trợ vốn cho 54 thanh niên phát triển kinh tế, với tổng số tiền 1,26 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực phát động và nhân rộng các mô hình trong phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ, tổ, nhóm theo ngành nghề” trong thanh niên gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Chợ Lách chung tay xây dựng nông thôn mới”. Duy trì tốt các mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên trên địa bàn huyện như: tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, thành lập mới và duy trì 29 mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho thanh niên, với số tiền gần 1,623 tỷ đồng.
Huyện hội thường xuyên kết nối, giới thiệu các sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của thanh niên tham gia tại các hội nghị, triển lãm, hội chợ thương mại do huyện, tỉnh tổ chức; tham gia livestream “Kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp” cũng như các hội nghị tập huấn trực tuyến OCOP do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức, nhằm giúp hội viên, thanh niên khởi nghiệp, nâng cao hiểu biết về chương trình OCOP, chủ động phát triển sản phẩm và xây dựng hoàn thiện hồ sơ theo chuẩn OCOP.
Tổ chức hội và các câu lạc bộ trực thuộc luôn quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ hoạt động của hội, các phong trào cao điểm được triển khai sâu rộng, đi vào cuộc sống của hội viên, thanh niên. Các cấp hội đã tập trung chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng lực của từng thành phần thanh niên trong các lĩnh vực, nổi bật là nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên. Kết thúc nhiệm kỳ, các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đạt và vượt 8/11 chỉ tiêu.
Xung kích tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của huyện
Trong nhiệm kỳ mới, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Chợ Lách sẽ đứng trước nhiều thách thức. Nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình được xác định sẽ là các vấn đề mà thanh niên địa phương ưu tiên. Xu hướng dịch chuyển chủ yếu sẽ là từ thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư trở thành thanh niên công nhân… Trên cơ sở đó, các cấp hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, đồng thuận, tận dụng thời cơ, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội.
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách xác định mục tiêu chung là xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên Chợ Lách có bản lĩnh, giàu khát vọng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tự tin khởi nghiệp, chủ động hội nhập, khát vọng phát triển đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tham gia xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: Thanh niên Chợ Lách “Đoàn kết - Khát vọng - Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp”.
Trong đó, chú trọng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, chủ động tổ chức thực hiện các công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng tham gia thực hiện có hiệu quả vào các đề án trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện đó là đề án xây dựng huyện Chợ Lách trở thành Trung tâm cây giống, hoa kiểng quy mô quốc gia và Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, góp phần xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn nâng cao vào năm 2025 và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.
Các phương hướng, giải pháp chủ yếu là tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Triển khai các hoạt động, nhằm chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Mở rộng hoạt động hội đến các đối tượng, thành phần thanh niên. Đổi mới nội dung và đa dạng phương thức sinh hoạt của chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm...
Tuyên truyền, vận động thanh niên có ý thức chấp hành pháp luật, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến. Tôn vinh những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu để thanh niên noi theo, không bị lay động trong tư tưởng bởi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng hành, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Quan tâm thành lập các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên. Vận động thanh niên tích cực tham gia lao động có thời hạn tại nước ngoài theo phương châm “Đi học nghề, về làm chủ”.
Xây dựng đội ngũ thanh niên đam mê nghiên cứu, làm chủ công nghệ. Ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ cao vào sản xuất, hình thành mạng lưới liên kết tạo chuỗi giá trị sản phẩm mang tính ổn định, bền vững.
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN huyện tập trung thành lập các mô hình xung kích, tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó thanh niên là lực lượng nòng cốt. Tạo môi trường hành động, cổ vũ thanh niên thi đua thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Hội LHTN Việt Nam phát động thực hiện.