Mục đích của buổi họp mặt nhằm tạo điều kiện
để cán bộ Đoàn có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ những tâm tư, tình cảm,
nguyện vọng cũng như những vấn đề mình quan tâm với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng
thời, Tỉnh ủy có những định hướng nhiệm vụ công tác và tư tưởng chính trị cho
các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thực hiện phong trào “Đồng khởi
khởi nghiệp” do Tỉnh ủy phát động với 2 mục tiêu lớn là khởi nghiệp thoát nghèo
và khởi nghiệp làm giàu.
Gần 4
ngàn hộ thanh niên nghèo và hộ nghèo do thanh niên làm chủ
Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị
Hồng Nhung, trong thời gian qua, phong trào “Đồng hành cùng TN lập thân, lập
nghiệp” có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt; sự quan tâm của các cấp, các ngành
và vai trò của tổ chức Đoàn chưa được thể hiện rõ nét, chưa tương xứng với tiềm
năng và ý nghĩa của phong trào. Mặc dù đã có nhiều gương TN được nhận giải thưởng
Lương Định Của do Trung ương Đoàn phát động, cấp tỉnh cũng thường xuyên tổ chức
tuyên dương, vinh danh nhiều gương TN sản xuất, kinh doanh giỏi nhưng việc nhân
rộng các mô hình còn bỏ ngỏ.
Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập chương trình
“Hỗ trợ TN nông thôn khởi nghiệp và lập nghiệp”, Câu lạc bộ “Sáng tạo khởi nghiệp”,
liên kết với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) để hỗ
trợ tập huấn về các mô hình, dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tranh thủ nguồn quỹ quốc
gia giải quyết việc làm, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vốn để thành lập các
tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế trong đoàn viên, TN… nhưng dường như
vẫn còn chưa đủ. Vì thực tế, toàn tỉnh hiện nay vẫn còn 1.928 hộ TN nghèo và
1.981 hộ nghèo do TN làm chủ hộ.
Bí thư Xã Đoàn Mỹ Nhơn (Ba Tri) Hồng Chí Danh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Q.H
Bí thư Tỉnh Đoàn nhận định: “Cái chúng ta thiếu
hiện nay, theo tôi nghĩ, chưa hẳn là nguồn vốn, là khoa học kỹ thuật; chưa hẳn
là ý tưởng sẽ trồng loại cây gì, chăn nuôi con gì hay sản xuất, kinh doanh như
thế nào mà là một ý chí quyết tâm, một sự quyết đoán, một khát vọng vươn lên
thoát nghèo bền vững và làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình”.
Làm gì
để khởi nghiệp?
Tại buổi họp mặt đã có nhiều ý kiến đóng góp,
đề xuất và nêu lên giải pháp liên quan đến công tác khởi nghiệp và lập nghiệp
trong TN hiện nay. Nhìn chung, vấn đề mà các bí thư đoàn cơ sở đặt ra là về nguồn
vốn, đào tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất… đặc biệt
là phải có ý chí và nghị lực trong lập thân, lập nghiệp.
Bí thư Xã Đoàn Mỹ Nhơn (Ba Tri) Hồng Chí Danh
cho biết: “Phong trào lập nghiệp và khởi nghiệp của TN nông thôn tuy có phát
triển, xây dựng được một số mô hình kinh tế, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại
không cao. Nguyên nhân là do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tác động
từ biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Vì thế, chúng tôi đề
xuất với lãnh đạo tỉnh có những giải pháp phù hợp nhằm giúp TN trong phát triển
kinh tế”.
Bí thư Xã Đoàn Tân Phú (Châu Thành) Cao Thanh
Hùng cho rằng: “Để phát triển kinh tế, điều trước tiên là đồng vốn và việc TN
tiếp cận với nguồn vốn vay cũng còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, để vươn lên
thoát nghèo và làm giàu chính đáng, các bạn trẻ cần có quyết tâm và ý thức
trong khởi nghiệp, đây là yếu tố rất quan trọng. Để có quyết tâm và ý thức khởi
nghiệp ngay từ nhỏ, chúng ta cần đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy ở
nhà trường”.
Đề ra giải pháp để giúp TN thoát nghèo, Bí
thư Xã Đoàn Mỹ Thành (TP. Bến Tre) Huỳnh Hoàng Nhựt chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, để
khởi nghiệp, bản thân của mỗi TN phải có ý chí và mục tiêu cho bản thân, dựa
vào năng lực và sở trường. Hiện nay, TN nghèo của địa phương được chia thành
hai trường hợp: nghèo có đất sản xuất và không có đất sản xuất. Trên cơ sở đó,
chúng ta tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu và định hướng trong phát triển sản xuất
cũng như trong đào tạo nghề cho từng TN”.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy
Võ Thành Hạo cho rằng: “Trong giai đoạn hiện nay, khởi nghiệp là yếu tố quan trọng
để góp phần giúp TN thoát nghèo và làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Khởi nghiệp là việc làm không khó, điều quan trọng là chúng ta hiểu vấn đề này
như thế nào để từ đó chọn hướng đi phù hợp. Để giải quyết “bài toán” này, tôi đề
nghị Tỉnh Đoàn tổ chức lớp đào tạo về khởi nghiệp, không chiêu sinh và không đề
ra chỉ tiêu cho các bạn đoàn viên, TN có nhu cầu tham gia trên tinh thần tự
nguyện. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền để hình thành được ý
thức, vực dậy khát vọng làm giàu, quyết tâm thoát nghèo căn cơ, bền vững; phát
động và hỗ trợ phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong đoàn viên, TN để thoát
nghèo và làm giàu. Thống nhất ý chí và khẳng định quan điểm đây là con đường ngắn
nhất để giúp tỉnh thoát khỏi nguy cơ tụt hậu mà sứ mệnh lịch sử, vai trò tiên
phong tiếp tục đặt lên vai thế hệ trẻ trong thời kỳ xây dựng. Các cấp ủy đảng
thường xuyên, liên tục định hướng, tiếp lửa cho những ước mơ, khát vọng khởi
nghiệp được vươn cao, bay xa tạo thành những sản phẩm cụ thể nhất, thiết thực
nhất góp phần thực hiện thắng lợi cuộc phát động “Đồng khởi khởi nghiệp” trên địa
bàn toàn tỉnh.
***
Buổi họp mặt khép lại nhưng đã mở ra cho các
cán bộ Đoàn cơ sở nhiều suy nghĩ cũng như có một khái niệm về khởi nghiệp một
cách toàn diện hơn. Như lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, buổi họp mặt là bước khởi
đầu, trên cơ sở đó có thể định hướng đoàn viên, TN trong quá trình lập thân, lập
nghiệp, tạo thành phong trào và đưa phong trào này trở thành xung lực, thúc đẩy
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.