
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Minh
Tại cuộc họp, Ban chỉ huy đã thống nhất về thời gian làm việc, việc vận hành và phân công công việc từng thành viên.
Tính đến 7 giờ ngày 10-8-2021, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 202 ca F0, các địa phương có ca nhiễm cao như: An Điền 105 ca, An Qui 22 ca, An Nhơn 14 ca và Giao Thạnh 14 ca.
Toàn huyện còn trên 110 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 33 trường hợp F1 và hơn 1.400 trường hợp F2 cách ly tại nhà.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quản lý tốt các trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà; siết chặt lại việc cấp phép cho người dân ra đường; củng cố lại các tổ truy vết và triển khai test nhanh cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp, nên huyện cần phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo; không được lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Quản lý tốt người về từ vùng dịch, kiểm soát chặt sự lây lan trong cộng đồng, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly; quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, vừa chống dịch vừa chăm lo tốt đời sống người dân. Ông cũng thống nhất lấy Trung tâm Chính trị huyện làm điểm điều trị các ca F0 không triệu chứng.
Dịp này, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng HD Bank Bến Tre Hồ Quốc Bảo đã trao tặng huyện Thạnh Phú số tiền 50 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
* Ngày 9-8-2021, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện với BCĐ các xã, bàn kế hoạch tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong những ngày tiếp theo.

Đại biểu tại điểm cầu huyện. Ảnh: Minh Nhân
Đến ngày 9-8-2021, toàn huyện Bình Đại có 66 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp tử vong, đã điều trị khỏi bệnh ra viện 30 trường hợp, còn lại 35 ca đang điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh, đã truy vết 490 trường hợp F1, hết cách ly 320 trường hợp, còn 170 trường hợp đang cách ly, tổng số truy vết F2 là 1.761 trường hợp, hết cách ly 1.485 trường hợp, số còn lại 276 trường hợp đang cách ly tại nhà.
Tại cuộc họp thành viên BCĐ huyện và xã bàn một số nội dung trọng tâm, rút kinh nghiêm, đưa ra những đề xuất trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới, tiếp tục tăng cường truy vết, test nhanh các F và trường hợp nghi nhiễm, tăng cường kiểm soát khu vực đã phong tỏa, đẩy mạnh công tác phối hợp trong công tác phòng, chống dịch, các ngành, các cấp tiếp tục bám sát theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng cho rằng: Nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn, khó lường đề nghị các ngành, các cấp trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cùng với chính quyền địa phương đồng tâm, hiệp lực, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, vận động mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận chống dịch, quyết tâm cao hơn nữa không để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng. BCĐ huyện, xã phải tăng cường xuống ấp, khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ những khu cách ly, phong tỏa mới phát sinh, tránh lây nhiễm chéo, đặc biệt là khu vực xã Bình Thắng; tăng cường cán bộ hỗ trợ xã Bình Thắng trong công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh thực hiện 4 tại chỗ; duy trì mô hình đi chợ thay, đội hình tình nguyện Shipper xanh của đoàn viên, thanh niên, để hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch; triển khai nhanh việc tiêm vắc-xin.
Văn Minh - Minh Nhân