Thạnh Phú phấn đấu đạt 11 xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024

16/04/2024 - 21:18

BDK.VN - Thạnh Phú là huyện có nền kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, thu nhập chủ yếu từ nuôi trồng thủy sản, trồng dừa và chăn nuôi gia súc, gia cầm…Trên địa bàn huyện có 17 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay có 9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tổng diện tích nuôi thủy sản của huyện ước khoảng 18.370ha. Ảnh: Hoàng Khải.

Tổng diện tích nuôi thủy sản của huyện ước khoảng 18.370ha. Ảnh: Hoàng Khải

Thời gian qua, huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã như: tập trung tuyên truyền xây dựng NTM với nhiều hình thức như: xây dựng chuyên mục “Xây dựng NTM” phát thanh thường xuyên trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã; tuyên truyền thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” lồng ghép với sinh hoạt tổ NDTQ; vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn để phục vụ cho công tác xây dựng NTM. Vận động, hỗ trợ lực lượng tình nguyện xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn bê-tông mới 19.245m tại các xã Mỹ An, Quới Điền, Mỹ Hưng, Thạnh Phong. Thực hiện 45 công trình trồng hoa trên các tuyến đường liên xã, liên ấp; vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, thu gom rác thải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó là thực hiện nhiều chính sách đối với người nghèo như: vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình,vận động các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, vận động các đoàn y, bác sĩ tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo cấp phát quà, học phẩm, học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Với những việc làm ý nghĩa trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,5%, giảm 0,89% so với năm 2022, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,07%, giảm 1,71% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt 66,5 triệu đồng, tăng 21,2 triệu đồng so với năm 2021.

Bên cạnh đó, kinh tế tập thể được quan tâm chú trọng ngày càng phát triển mạnh, các hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và được tham gia vào các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ”. Đến nay toàn huyện hiện có 1 liên hiệp HTX, 22 HTX trong đó 2 HTX xếp loại tốt, 8 HTX xếp loại khá, 6 HTX xếp loại trung bình, không có HTX xếp loại yếu.

Các sản phẩm chủ lực của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực như: cây dừa, con tôm biển có sự phát triển vượt bậc. Cây dừa chiếm diện tích trên 8.200ha, tăng khoảng 900ha so với năm 2020, trong đó có trên 750ha dừa trồng theo mô hình hữu cơ. Tổng diện tích nuôi thủy sản ước khoảng 18.370ha, trong đó diện tích tôm thâm canh thả nuôi ước khoảng 3.530ha (trong đó có 1.247ha nuôi 2, 3 giai đoạn, nuôi tôm công nghệ cao) mô hình này đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro cho người nuôi.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từng cấp học ngày càng tăng, cụ thể mầm non đạt tỷ lệ 38,8%, tiểu học đạt tỷ lệ 84,21%, THCS đạt tỷ lệ 55,56% (10/18 trường), THPT đạt tỷ lệ 75%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn 17 xã đạt 97,04%.

Được biết, trong năm 2024, huyện Thạnh Phú phấn đấu xây dựng 8 xã gồm: Bình Thạnh, An Thuận, Mỹ Hưng, An Thạnh, An Qui, An Điền, Mỹ An và Thạnh Hải đạt chuẩn NTM; 2 xã Phú Khánh và Tân Phong đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Thới Thạnh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, phấn đấu phát triển ít nhất 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tái công nhận 2 sản phẩm và nâng hạn ít nhất 1 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thích ứng với biến đồi khí hậu; tạo việc làm bền vững, cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với các hình thức đa dạng, phong phú, dễ tiếp cận, đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động “Ngày Chủ Nhật NTM” thường xuyên hàng tháng.

Phát triển các nghề mới phù hợp với tiềm năng của từng địa phương theo chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đồng thời tập trung phát triển, nâng cấp các sản phẩm đã được đánh giá phân hạng.

Hoàng Khải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN