Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Cuộc vận động), huyện Thạnh Phú đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Có thể điểm qua những hoạt động nổi bật để thấy rõ kết quả và hiệu quả của Cuộc vận động. Trước hết, huyện tổ chức thành công Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống xã hội. Sau hội thi, một số địa phương, đơn vị tổ chức cho những thí sinh đoạt giải kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác tại các khu dân cư, trường học; tổ chức ghi âm để phát trên đài truyền thanh huyện, xã hàng tuần. Kế đến, huyện tập trung chỉ đạo chuyển Cuộc vận động từ “học tập” sang “làm theo”, thông qua việc tiếp thu các chuyên đề: “Thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh”, tạo nên chuyển biến cơ bản trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, huyện tổ chức họp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động.
Qua Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt ở mọi lĩnh vực. Lãnh đạo các cấp từng bước đổi mới phong cách, lối làm việc theo hướng tăng cường đi cơ sở để lắng nghe ý kiến phản ảnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết các vụ việc bức xúc; hàng tháng có báo cáo đánh giá, tự phê bình và phê bình về thực hiện Cuộc vận động; một số chi ủy, đảng ủy cấp phát “Sổ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức” cho từng đảng viên, giúp đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Bộ máy chính quyền các cấp đề ra quy chế, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sửa đổi lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, giải quyết công việc nhanh và đạt hiệu quả hơn. Hầu hết cơ quan, địa phương đều thực hiện tốt việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên, giảm các khoản chi tiêu văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe, công tác phí, hội họp, tiếp khách… tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước. Các ban, ngành, đoàn thể đều gắn Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ của mình bằng những hoạt động cụ thể: Đoàn Thanh niên thành lập các đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các công trình thanh niên mang tên Bác, giúp thanh niên thoát nghèo; Hội Phụ nữ với mô hình: “Mái ấm tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”, “Quỹ vì phụ nữ, vì trẻ em nghèo”; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với các phong trào: “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, xây tặng “nhà nghĩa tình đồng đội”; ngành y tế ngày càng thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” và “12 điều y đức”; ngành giáo dục thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung trong các trường học; lực lượng vũ trang với các phong trào: “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”…
Từ các phong trào và mô hình nêu trên, xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt ở các lĩnh vực. Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, đến nay toàn huyện có hơn 70 tập thể và hơn 300 cá nhân được tuyên dương, trong đó có 1 tập thể được tuyên dương cấp trung ương, 2 tập thể và 4 cá nhân được tuyên dương cấp tỉnh.