Thạnh Trị phát hiện ổ súng bằng gỗ thời kỳ kháng chiến chống Pháp

30/09/2021 - 19:01

BDK - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại Lê Minh Quang cho biết, hồi 7 giờ 30 phút ngày 30-9-2021, trong lúc đào ao nuôi tôm trên phần đất của hộ anh Phạm Văn Ngài, ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị đã phát hiện ổ súng bằng gỗ được cho là thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ổ súng có 11 khẩu, nhiều khẩu còn nguyên vẹn.

Những khẩu súng được phát hiện.

Những khẩu súng được phát hiện.

Theo ông Lê Minh Quang cho biết thêm, ấp Bình Thạnh 3 là căn cứ cách mạng của Huyện Đội Bình Đại xưa gắn liền với tên tuổi của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh. Tại nơi phát hiện ổ súng gần sông Rạch Mây - một địa danh gắn liền với căn cứ địa cách mạng của xã Thạnh Trị.

Được biết, nhiều năm trước, cũng trên địa bàn ấp Bình Thạnh 3, địa phương cũng đã phát hiện ổ súng bằng gỗ tương tự. Hiện địa phương đang thu giữ toàn bộ hiện vật trên. 

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích