 |
Ông Yasi Yoshihiko nạn nhân vụ ném bom nguyên tử cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xem lại hậu quả sau 2 vụ nổ bom tại Nhật (1945). |
Cùng là nạn nhân của chiến tranh, một bên là nạn nhân chất độc da cam và một bên là nạn nhân của bom nguyên tử nên sự đồng cảm sâu sắc hơn…
Kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tối qua (13/9), tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt- Nhật, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng, các thành viên tàu Hoà Bình (Nhật Bản), Trung tâm Nhật ngữ Sakura Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu văn hoá và các hoạt động hữu nghị.
Ngay sau khi cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), các thành viên trên tàu Hoà Bình Nhật Bản, trong đó có những người sống sót sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Kawasaki, Nhật Bản cách đây 63 năm đã có buổi giao lưu với nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. “Chúng tôi không cần chất độc da cam, chúng tôi không muốn bom nguyên tử, không muốn chiến tranh” là thông điệp mà các nạn nhân sẽ mang đi trong suốt hành trình. Những ký ức về chiến tranh, hình ảnh sống động về tội ác của chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam được các nạn nhân kể lại khiến mọi người cảm động.
Cùng là nạn nhân của chiến tranh, một bên là nạn nhân chất độc da cam và một bên là nạn nhân của bom nguyên tử nên sự đồng cảm sâu sắc hơn, nhiều người ứa lệ khi nhìn thấy nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Nhật Bản đã có từ lâu đời. Cách đây 400 năm, rất nhiều người Nhật đến làm ăn sinh sống tại Hội An. Việt Nam - Nhật Bản có những nét tương đồng về văn hoá và đều là nước trải qua chiến tranh. Sau ngày Việt Nam thống nhất, Nhật Bản là nước có nguồn viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản cũng rất quan tâm đến Việt Nam, đến thành phố Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, y tế.
Một hoạt động đáng chú ý là lần đầu tiên sau 39 chuyến cập cảng tại Việt Nam, tàu Hoà Bình (Nhật Bản) sẽ đón các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cùng tham gia hành trình kêu gọi phấn đấu cho một thế giới hoà bình. Ba nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng tham gia hành trình cùng tàu Hoà Bình là em Nguyễn Thị Hồng Vân, 8 tuổi, em Hoàng Kim Uyên, 19 tuổi và Nguyễn Ngọc Phương, 27 tuổi. Đoàn nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng tham gia hành trình từ Đà Nẵng khởi hành chiều 14/9 đến Singapore tham dự các hoạt động kêu gọi vì hoà bình và sự sống.
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt- Nhật, tàu Hoà Bình (Nhật Bản) trao tặng 12.000 USD cho Hôi nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, giao lưu văn hoá và biển diễn nghệ thuật Nhật Việt như: trà đạo, thư pháp, điêu khắc khắc đá, y phục truyền thống giữa 2 nước./