Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thông tin tuyên truyền ở cơ sở

20/12/2023 - 05:32

BDK - Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) được xem là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở. Tổ NDTQ có ưu thế trong việc chuyển tải chủ trương, nghị quyết (NQ) của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân nhanh chóng, kịp thời. Thấy được vai trò, chức năng của tổ NDTQ trong việc đưa NQ vào cuộc sống; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh (Thạnh Phú) đã thực hiện mô hình “Xây dựng thành viên Ban Quản lý (BQL) tổ NDTQ có kỹ năng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền ở địa phương năm 2023”.

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Mừng

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Mừng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ khi thực hiện mô hình “Xây dựng thành viên BQL tổ NDTQ có kỹ năng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền ở địa phương năm 2023”, Tổ NDTQ số 2, ấp An Ngãi B trở thành tổ hoạt động mạnh. Ông Nguyễn Văn Cưng - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 2 chia sẻ: “Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển tải những thông tin nội bộ, giải thích cho nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ chủ trương, NQ của Ðảng là điều kiện tiên quyết. Có hiểu thì người dân mới tin tưởng ủng hộ và cùng thực hiện”.

“Trước đây, năng lực tuyên truyền của cán bộ tổ NDTQ cũng như lực lượng tuyên truyền viên cơ sở có phần hạn chế. Việc tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Do vậy, chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ còn hạn chế vì không tập hợp được bà con tham gia. Sau 1 năm thực hiện mô hình, Tổ NDTQ số 2 đã khắc phục được tình trạng này. Chất lượng sinh hoạt tổ nâng lên, bà con tham gia dự họp hàng tháng đầy đủ, nhờ đó chủ trương, NQ của cấp trên, của địa phương nhanh chóng đến với người dân”, Tổ trưởng Tổ NDTQ số 2 Nguyễn Văn Cưng cho biết. 

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Thị Ky - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 10, ấp An Thạnh chia sẻ, trước đây, cán bộ tuyên truyền còn hạn chế về kỹ năng nên nội dung tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự gắn kết với thực tiễn đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Giờ đây, qua thực hiện mô hình “Xây dựng thành viên BQL tổ NDTQ có kỹ năng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền ở địa phương năm 2023”, công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm, hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt tổ NDTQ hàng tháng được hộ dân đồng tình cao. Chủ trương, NQ được người dân nắm bắt kịp thời, từ đó tuyên truyền, vận động gia đình, người thân hưởng ứng tham gia tốt các phong trào tại địa phương, nhất là phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh Nguyễn Ngọc Thủy, qua thời gian thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân đạt hiệu quả cao. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

“Ða số các chủ trương, chương trình, đề án đều được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng; an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ nét. Với những kết quả đã đạt được từ mô hình mang lại, BQL tổ NDTQ rất phấn khởi và thống nhất tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung mô hình trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác nâng chất lượng hoạt động các tổ NDTQ trên địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh Nguyễn Ngọc Thủy nhấn mạnh.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Ðể triển khai thực hiện mô hình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Chỉ huy Công an xã và các tổ chức thành viên gắn với Ban chi ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác củng cố, kiện toàn nhân sự BQL tổ NDTQ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu Ðảng ủy đánh giá kết quả thực hiện công tác hỗ trợ tổ NDTQ của cán bộ, công chức, đảng viên trong năm 2022. Trên cơ sở đó, tham mưu văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác hỗ trợ tổ NDTQ của cán bộ, công chức xã năm 2023, thực hiện tốt phương châm: “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp; xã nắm tới hộ gia đình”, đưa tiêu chí kết quả hoạt động của tổ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Sau khi đã có kế hoạch, chương trình, phối hợp hướng dẫn tổ NDTQ tổ chức sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, đề xuất với Ban chi ủy chi bộ nhắc nhở đảng viên được phân công tích cực hỗ trợ BQL tổ NDTQ thực hiện sinh hoạt tổ lệ kỳ hàng tháng. Cán bộ xã được phân công hỗ trợ tổ cùng tham gia sinh hoạt và hướng dẫn hoạt động tổ nhằm thu hút sự tham gia tích cực của tổ viên. Qua đó, đã nâng chất lượng sinh hoạt tổ. Sau quá trình củng cố nhân sự, hiện 40/40 tổ NDTQ đủ nhân sự. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành phối hợp tổ chức tập huấn cho thành viên BQL tổ NDTQ, hướng dẫn các nội dung sinh hoạt tổ, kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục cho 83 tổ trưởng, tổ phó, thư ký các tổ.

Ðể kịp thời định hướng tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh Nguyễn Ngọc Thủy cho biết: MTTQ xã phối hợp tổ chức họp giao ban dư luận xã hội hàng tháng. Tại cuộc họp sẽ thông tin tình hình an ninh trật tự của địa phương, huyện, tỉnh. Thông tin hoạt động của địa phương, kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương triển khai thực hiện, những chính sách, pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Nghe phản hồi thông tin từ BQL tổ NDTQ về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của tổ, những vấn đề nhân dân quan tâm trong thời gian qua; những vấn đề kiến nghị, đề xuất các ngành, các cấp quan tâm giải quyết.

“Từ nguồn thông tin được các ngành xã cung cấp trong cuộc họp giao ban hàng tháng, cùng các tài liệu như: Bản tin Tư pháp, chuyên trang sinh hoạt tổ NDTQ trên Báo Ðồng Khởi, tờ tin do Ban Tuyên giáo xã phối hợp biên soạn, BQL các tổ NDTQ sử dụng làm thông tin để tuyên truyền trong sinh hoạt tổ NDTQ hàng tháng, từ đó góp phần thu hút sự quan tâm, tham gia sinh hoạt tổ của tổ viên”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh Nguyễn Ngọc Thủy chia sẻ cách làm.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn lập các nhóm Zalo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, phản ảnh, xử lý kịp thời các nguồn thông tin sai lệch liên quan đến địa phương xuất hiện trên các trang mạng xã hội và trong nhân dân, qua đó đã góp phần thực hiện tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BQL các tổ NDTQ trên địa bàn xã.

“Thông qua mô hình đã xây dựng được đội ngũ cán bộ BQL tổ NDTQ có chất lượng. Củng cố vận hành được hoạt động của tổ NDTQ, đưa hoạt động của tổ NDTQ đi vào ổn định, tích cực, thực chất. Qua đó đã chuyển tải thông tin NQ của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời, đúng đối tượng, góp phần vận động tạo được sự đồng thuận của người dân, củng cố an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm cho người dân yên tâm lao động tăng gia sản xuất, tích cực hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương”.

 (Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em)

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN