 |
Thảo Ngân hóa thân vào vai Nguyệt Nga. |
Thời gian qua, góp phần thành công vào các hoạt động văn hóa văn nghệ thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu giải trí của bà con nhân dân là lực lượng ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và phong trào ở các địa phương. Đặc điểm chung của họ là có một niềm đam mê bất tận với “nghiệp diễn”, sẵn sàng dấn thân, vượt khó vì “nghiệp diễn”. Thảo Ngân là một trong số đó.
Cô sinh viên năm 3 Khoa Thanh nhạc trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre Võ Thị Thảo Ngân dù chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có gần 8 năm “đi diễn”. Tính đến nay, Thảo Ngân đã có một “bộ sưu tập” giải thưởng với gần 20 giấy khen, giấy chứng nhận từ các hội thi, hội diễn. Không chỉ là hạt nhân trong các phong trào văn nghệ TP. Bến Tre và cấp tỉnh, cô còn góp mặt cùng đội văn nghệ tỉnh nhà đi lưu diễn một số nơi ngoài tỉnh. Thảo Ngân được các cô, chú trong giới chuyên môn đánh giá là một gương mặt rất đa năng và nhạy bén, thể hiện tốt ở nhiều thể loại khác nhau: ca hát, múa, diễn kịch, tuyên truyền viên…
Trên sân khấu, không khó để nhận ra Thảo Ngân trong số đông diễn viên cùng diễn, không chỉ vì cô có vóc dáng nhỏ nhắn, linh hoạt và nụ cười rạng rỡ, mà còn vì cô có lối diễn xuất rất tự nhiên, xuất thần mà giới chuyên môn gọi là “vào vai nào ra vai ấy”. Đã có rất nhiều dịp xem Thảo Ngân ca hát và diễn kịch tuyên truyền, chúng tôi nhận thấy, em là một diễn viên rất có năng khiếu. Từ hình tượng người phụ nữ vùng quê lam lũ, chân chất đến cô gái hiện đại đất thị thành, hay hình tượng người phụ nữ thủy chung đong đầy thương nhớ về chồng là người lính đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa…, Thảo Ngân đều tạo được cảm xúc và ấn tượng cho người xem. Và có thể nói, những hình tượng cô thể hiện đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền các chủ trương về: môi trường, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…
Thảo Ngân hiện đang là cộng tác viên thường xuyên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Bến Tre và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ngân cho biết, “Mỗi vai diễn em đều dành thời gian đọc kỹ kịch bản, tìm lối diễn phù hợp nhất và khi diễn là em hoàn toàn “thả” mình vào nhân vật để đạt được cảm xúc cao nhất của nhân vật. Khi hát cũng vậy. Trong tâm thức của em, sân khấu là đất diễn, vì thế, người diễn viên phải sống hết mình với vai diễn, bài hát… Em đã phải nỗ lực rất nhiều để vừa đảm bảo việc học vừa thỏa mãn niềm đam mê biểu diễn”. Theo nhận xét của các bạn diễn, tính Ngân rất hòa đồng và được xem là một trong những cộng sự tích cực trong tập thể. Hướng về tương lai, Thảo Ngân cho biết, em sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho lĩnh vực nghệ thuật tỉnh nhà.
Trong số các giải thưởng Ngân đạt được có thể kể đến: Giải B Tiếng hát mang tên Người năm 2009, Giải diễn viên xuất sắc nhất hội thi Thông tin lưu động năm 2010 và 2011, Giải diễn viên diễn tốt Liên hoan Tuyên truyền lưu động năm 2012, Giải hóa thân nhân vật Kiều Nguyệt Nga đạt kết quả tốt trong Liên hoan Hóa trang Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga năm 2010, Giải ba hội thi Tiếng hát mùa xuân năm 2012… Và giải thưởng vinh dự gần đây nhất là Giải nữ diễn viên xuất sắc tại hội thi Tuyên truyền viên giỏi việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” khu vực miền Nam. Giải thưởng này do Bộ Công an và Trung ương Đoàn (đơn vị tổ chức, tại TP. Cần Thơ) trao tặng vào tháng 6-2012 vừa qua. |