Thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng Bến Tre ngày càng giàu đẹp

30/08/2023 - 21:01

BDK.VN - Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng. Từ hội thảo, nhiều dữ liệu khoa học giá trị, khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi và là niềm vinh dự đáng tự hào của quân và dân Bến Tre khi được nhận danh hiệu cao quý.

Phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp

Giá trị cuộc Đồng Khởi năm 1960 của Bến Tre

Theo PGS.TS Trần Nam Tiến - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển đảo và biến đổi khí hậu - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, thắng lợi của cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre đã làm sáng tỏ tính đúng đắn và kịp thời của đường lối cách mạng mà Nghị quyết (NQ) Trung ương Đảng lần thứ 15 đã vạch ra và là kết quả của sự lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ, tinh thần kiên cường, quật khởi của nhân dân Bến Tre.

PGS.TS Trần Nam Tiến - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển đảo và biến đổi khí hậu - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Trần Nam Tiến - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển đảo và biến đổi khí hậu - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hiệp

Trong phong trào Đồng khởi, quân và dân Bến Tre đã sáng tạo, phát triển nghệ thuật tiến công địch một cách độc đáo, thể hiện rõ nét sự kết hợp hai chân: chính trị, quân sự và ba mũi giáp công: chính trị, quân sự và binh vận. Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre mở đầu cao trào tiến công, nổi dậy của quân, dân toàn miền Nam, qua đó chuyển tình thế cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công địch, đẩy chế độ Sài Gòn rơi vào thời kỳ khủng hoảng toàn diện, đối diện với nguy cơ sụp đổ rất cao.

Tiến sĩ Đỗ Cao Phúc - Giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội - Trường Đại học Sài Gòn nhận định: Là một bộ phận của phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam, hoạt động cách mạng ở Bến Tre luôn chịu sự chi phối, tác động từ chỉ thị của Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng thời, quân và dân Bến Tre có những sáng tạo riêng trong nghệ thuật chiến đấu do đặc trưng về vùng miền.

Tiến sĩ Đỗ Cao Phúc - Giảng viên Khoa sư phạm Khoa học xã hội - Trường Đại học Sài Gòn nhận định.

Tiến sĩ Đỗ Cao Phúc - Giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội - Trường Đại học Sài Gòn nhận định. Ảnh: Hữu Hiệp

Sau Đồng khởi, Bến Tre giữ vững được thành quả tiến công và nổi dậy, liên tục giải phóng, giành quyền làm chủ ngày càng rộng, hình thành thể liên hoàn giữa Bến Tre - Trà Vinh, Bến Tre - Gò Công, tạo vùng lõm an toàn. Vì thế, Khu 8 chọn Bến Tre làm điểm đi bằng đường biển ra Trung ương xin vũ khí lần thứ hai. Xã Thừa Đức, Thới Thuận (Bình Đại) cùng với các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh (Thạnh Phú) là những bến tiếp nhận vũ khí của Miền: chi viện vào tỉnh Bến Tre và chuyển đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong đó, hoạt động nổi bật là Bến A101 tại cồn Bửng, Khâu Băng (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú). Hành trình vận chuyển vũ khí của những “Đoàn tàu không số” cập Bến Bến Tre trải khó khăn, gian khổ, hy sinh không ít, nhưng nhờ “thế trận lòng dân” hòa quyện với “trái tim của người chiến sĩ”, cuối cùng hàng chục chuyến tàu với hàng ngàn tấn vũ khí đã cập bến an toàn.

Lực lượng vũ trang Bến Tre - những đóng góp quan trọng

Theo PGS.TS Hà Minh Hồng - nguyên Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 8 năm tái lập và phát triển từ phong trào Đồng khởi 1960 đến Tổng tiến công và nội dậy Mậu Thân 1968 là tám năm sáng tạo và đột phá của LLVT Bến Tre.

PGS.TS Hà Minh Hồng - Nguyên Trưởng khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Hà Minh Hồng - Nguyên Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hiệp

Tại Hội nghị du kích chiến tranh toàn miền Nam lần thứ 4 (tháng 10-1968), Bến Tre là một trong 3 ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh, Bộ Chỉ huy Miền tặng thưởng cờ truyền thống “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt nguy”. Những danh hiệu truyền thống của các đơn vị được vinh danh là: “Tấn công ba mặt giết giặc mở vùng” (huyện Chợ Lách), “Tấn công liên tục, thắng Mỹ, diệt nguy” (Tiểu đoàn 516), “Cởi sóng Hàm Luông nhận chìm tàu Mỹ” (đơn vị đặc công thủy).

Đó là tám năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, quán triệt đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng, nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, LLVT Bến Tre làm nòng cốt trong phát động phong trào quần chúng thực hiện chiến tranh nhân dân địa phương, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ “đòn xeo” trong 4 lần kết hợp tiến công và nổi dậy.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin, hơn 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Bến Tre luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, yêu mến, gắn bó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách chiến đấu kiên cường, dũng cảm, chịu nhiều mất mát hy sinh, lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Trong những chặng đường lịch sử hào hùng ấy, LLVT tỉnh Bến Tre đã lập nên bao kỳ tích và nhiều tấm gương chiến đấu kiên cường quả cảm, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh nhà và truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta. Một trong những giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân dân Bến Tre đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tặng tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, LLVT nhân dân tỉnh Bến Tre vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Phát huy truyền thống Đồng khởi trong xây dựng quê hương                                                                      

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng hành của các ngành, các cấp và sự tin tưởng, yêu thương, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bến Tre trên dưới một lòng, đoàn kết phấn đấu học tập, rèn luyện; không quản ngại hy sinh gian khổ, kiên quyết vượt khó vươn lên giành lấy những thành tích cao nhất, mãi mãi xứng đáng là cán bộ, chiến sĩ của LLVT Bến Tre anh hùng.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Thực tế, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đầy cam go, vai trò xung kích, đi đầu của LLVT tỉnh được phát huy mạnh mẽ, trở thành ý chí quyết tâm và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cả tỉnh trước hiểm họa đại dịch toàn cầu. Trong phong trào Thi đua quyết thắng, LLVT tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc hàng năm, trong đó có 4 năm liền (2019 - 2022) được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, góp phần xứng đáng vào phong trào " Đồng khởi mới" trên quê hương Đồng Khởi Bến Tre hôm nay.

Mỏ Cày Nam, địa phương được biết đến là “quê hương nôi Đồng Khởi” cũng đang từng ngày chuyển mình đổi mới. Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường chia sẻ: Với danh hiệu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt nguy”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre nói chung, huyện Mỏ Cày Nam nói riêng luôn tự hào về truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương Đồng Khởi anh hùng; khí thế tiến công, tinh thần và ý chí của cuộc Đồng khởi năm 1960 là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hữu Hiệp

Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần Đông khởi năm 1960 tiếp tục được Đảng bộ, dân và quân huyện Mỏ Cày Nam phát huy cao độ, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ bằng phong trào “Đồng khởi mới”. Tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Mỏ Cày Nam đã cụ thể hóa thành 19 nội dung thi đua cụ thể, trong đó xác định khâu đột phá là thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng huyện nông thôn mới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hàng năm, huyện tổ chức phát động thi đua rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị; phát động thi đua giữa cá nhân với cá nhân; chi bộ với chi bộ, cơ quan với cơ quan; xã với xã, các ban, ngành với nhau... Có 100% đơn vị đăng ký thi đua và hoàn thành gần 500 công trình, phần việc. Phong trào đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra...

Ánh Nguyệt (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN