Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

12/02/2023 - 18:15

BDK - Hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2023), Huyện đoàn Ba Tri phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hàm Luông tổ chức tuyên truyền, thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên các xã vùng biển trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023. Dự kiến cuộc thi diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 16-2-2023, tại Hội trường UBND xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Nội dung gồm 2 phần: Tổ chức tuyên truyền tìm hiểu kiến thức về biển, đảo, những chủ trương, chính sách có liên quan đến chủ quyền biển, đảo và hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên. Hội thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và kiến thức hội nhập quốc tế. 

Hình thức hội thi gồm 3 phần: Thi trắc nghiệm kiến thức: Mỗi đội thi sẽ bốc thăm chọn một bộ đề ngẫu nhiên và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D. Thời gian trả lời trong vòng 5 giây cho mỗi câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm.

Thi xử lý tình huống: Mỗi đội thi sẽ bốc thăm 1 tình huống và nhập vai một nhóm tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ đề liên quan đến các vấn đề Biển Đông đang đặt ra hiện nay hoặc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai để giải đáp những thắc mắc, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các vấn đề biển, đảo.

Thi năng khiếu: Mỗi đội thi thực hiện phần thi dưới hình thức biểu diễn sân khấu hóa như: tiểu phẩm, kịch đảm bảo nội dung về tuyên truyền một tình huống có thật hoặc giả định để nâng cao kiến thức biển, đảo Việt Nam, kiến thức hội nhập quốc tế đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của tuổi trẻ, đặc biệt là lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong hội nhập quốc tế. Qua đó, làm thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với lực lượng bộ đội biên phòng, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trong huyện hiểu biết sâu sắc về hoạt động và đời sống của những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới biển.

Khổng Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN