Thiết thực hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022

21/01/2022 - 06:13

BDK - Hoạt động “Tết quân - dân” tỉnh năm 2022 được triển khai, phát động thực hiện kịp thời nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc gắn với thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại 12 xã của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể, thiết thực. Qua hoạt động “Tết quân - dân” đã góp phần ngày càng khắc sâu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân.

Cùng gói bánh tét tại xã Phú Mỹ trong chương trình “Tết quân - dân” của huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Thanh Triều

Cùng gói bánh tét tại xã Phú Mỹ trong chương trình “Tết quân - dân” của huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Thanh Triều

Hơn 8,4 tỷ đồng cho các hoạt động

Cùng với các hoạt động lao động giúp dân, hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường giao thông nông thôn, tổ chức thăn, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức “Tết quân - dân” các địa phương còn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: hội thi gói và nấu bánh tét, làm mứt dừa, thi nấu ăn, tổ chức buổi cơm “Tết quân - dân”, tổng kinh phí hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022 trên địa bàn tỉnh hơn 8,403 tỷ đồng.

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức hoạt động “Tết quân - dân” cấp tỉnh. Hoạt động được triển khai trên địa bàn 4 xã: An Bình Tây, An Hòa Tây, An Hiệp và An Đức. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xây mới 35 căn nhà “Tình đồng đội”, nhà “Tình quân dân”, nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, gia đình nghèo với kinh phí 1,77 tỷ đồng; tặng 790 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 420 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 450 phần quà với số tiền 180 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,37 tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều phần việc trong chuỗi hoạt động “Tết quân - dân” trên địa bàn tỉnh, như: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng nhà “Tình đồng đội”, nhà “Tình quân dân”; tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đã đem lại nhiều khởi sắc mới nhân dịp Tết đến, xuân về. Qua các hoạt động “Tết quân - dân” đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; xây dựng mối quan hệ giữa quân - dân ngày càng gắn bó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, hội viên và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được thể hiện rõ nét.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng cùng các hộ dân trong lễ bàn giao nhà tại xã An Bình Tây (Ba Tri). Ảnh: Q. Hùng

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng cùng các hộ dân trong lễ bàn giao nhà tại xã An Bình Tây (Ba Tri). Ảnh: Q. Hùng

Mang mùa xuân đến các huyện, thành phố

Ban CHQS 8 huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố chọn địa bàn một xã để tổ chức các hoạt động “Tết quân - dân”. Cụ thể: xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách), xã Bình Thạnh (Thạnh Phú), xã Phú Mỹ (Mỏ Cày Bắc), xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), xã Hưng Lễ (Giồng Trôm), xã Thừa Đức (Bình Đại), xã Tân Phú (Châu Thành) và xã Phú Hưng (TP. Bến Tre). Ban CHQS các huyện, thành phố đã vận động xây mới 26 căn nhà “Tình đồng đội”, nhà “Tình quân dân”, nhà “Đại đoàn kết”; sửa chữa 2 căn nhà “Tình nghĩa” cho gia đình chính sách, gia đình nghèo với kinh phí 1,34 tỷ đồng; trao 1.587 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, kinh phí 729,6 triệu đồng; vận động kinh phí xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn (Chợ Lách), kinh phí 176 triệu đồng; tham gia vận động xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn, dài 2,13km (Châu Thành 2 tuyến và TP Bến Tre 1 tuyến), trị giá 3,704 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước 3,372 tỷ đồng, vận động 332 triệu đồng). Kinh phí thực hiện “Tết quân - dân” năm 2022 ở các huyện khoảng 5,949 tỷ đồng.

Được hỗ trợ xây dựng nhà trong chuỗi hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022, anh Hà Chí Thanh - người dân xã An Bình Tây phấn khởi nói: “Bản thân và gia đình rất mừng và phấn khởi khi được trao tặng nhà mới trong những ngày cận kề Tết đến, xuân về năm 2022. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình tôi cũng như các hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đây cũng chính là một trong những động lực giúp bản thân không ngừng chăm lo làm ăn, ổn định kinh tế gia đình. Ngôi nhà không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà qua đó còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân - dân”.

 “Tết quân - dân” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là một trong những mô hình dân vận mang tính tổng hợp toàn diện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Đặc biệt là vun đắp tình quân - dân, để quân và dân cùng đoàn kết chung vui đón mừng năm mới và cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN