Thới Lai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh

05/12/2022 - 05:39

BDK - Thới Lai là xã thuộc tiểu vùng 2 của huyện Bình Đại. Xã có 5 ấp với diện tích trên 1,56 ngàn héc-ta, có 2.243 hộ dân với hơn 8,6 ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở 69 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Xã có tuyến đường quốc lộ 57B đi qua, đường huyện lộ 16, nhiều đường liên xã và tiếp giáp với sông Ba Lai. Công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Công an xã Thới Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Công an xã Thới Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Ngay từ đầu năm 2022, Công an xã Thới Lai đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ, thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ sâu rộng trong nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm xã được củng cố, kiện toàn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đảm bảo tình hình ANTT địa phương.

Thiếu tá Bùi Trọng Bằng - Phó trưởng Công an xã Thới Lai cho biết: Công an chủ động phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể xã củng cố và nâng chất hoạt động của 5 hội đồng bảo vệ ANTT ấp, 5 đội dân phòng đều đạt mạnh; nâng chất các chi hội, tổ hội và 69 tổ NDTQ với kết quả 63 tổ được xếp loại mạnh, 6 tổ khá. Xã đã nhân rộng các mô hình dân vận khéo như “Camera giám sát ANTT”, “Ánh sáng an ninh”. Đặc biệt, mô hình “Tuyên truyền, phòng chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo” đã phát triển nhanh ở 69/69 tổ NDTQ và các ngành, đoàn thể cùng hội đồng bảo vệ ANTT các ấp với tổng số 86 nhóm, hơn 1 ngàn thành viên. Công tác tuyên truyền trong nhân dân được kịp thời và sâu rộng hơn, góp phần cho phong trào TDBVANTQ ngày càng hiệu quả.

Công an xã triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT cho các lễ, hội, Tết, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, đã thực hiện tốt kế hoạch “Cao điểm 90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; thực hiện nghiêm kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Lực lượng phối hợp xã (công an, quân sự, dân phòng) thường xuyên tuần tra đảm bảo tình hình ANTT địa phương; tiến hành giải tỏa hơn 150 trường hợp hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã, giải tán nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm.  Công an xã tiếp nhận 47 tin báo của quần chúng, trong đó có 42 tin giá trị, đã kịp thời phát hiện 2 vụ đánh bạc nhỏ, 1 vụ trộm cắp vặt, 2 vụ gây rối trật tự và một số trường hợp tụ tập đá gà; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định 1 đối tượng. Tổ chức trên 172 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông, xử phạt hơn 100 đối tượng vi phạm với số tiền trên 70 triệu đồng. Phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, Công an xã thực hiện tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những biện pháp tích cực cùng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an xã Thới Lai đã tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đặc biệt, năm 2022, địa bàn xã Thới Lai không xảy ra phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông.

“Công an xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT địa phương. Công an chủ động phối hợp với các đoàn thể củng cố, nâng chất hoạt động các tổ chức nòng cốt và các tổ NDTQ trên địa bàn. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” phát huy tính dân chủ ở cơ sở, được người dân tích cực hưởng ứng. Qua đó đã góp phần đưa phong trào TDBVANTQ lan tỏa, để Thới Lai sớm đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”, Chủ tịch UBND xã Thới Lai Phan Văn Ấm đánh giá.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN