Thông tin Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

21/05/2020 - 20:37

BDK.VN - Ngày 21-5-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trúc Lan

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trúc Lan

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác Đảng, công tác chính trị của Đảng bộ Quân sự huyện được triển khai kịp thời, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn an tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 nội dung đột phá nhiệm kỳ đã đề ra. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 2 đảng viên mới, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, thị trấn có chi ủy.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020  2025 gồm 6 đồng chí. Với phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - nêu gương - hành động”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành sẽ phấn đấu tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98%, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

Trúc Lan

* Ngày 21-5-2020, Đảng bộ xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 125 đảng viên chính thức được triệu tập dự Đại hội. Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã thực hiện đạt và vượt 26/29 chỉ tiêu; đạt và vượt 77 đầu việc, 5 đầu việc cơ bản đạt từ 90% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị của xã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Minh Mừng

* Ngày 20-5-2020, Đảng bộ xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 136/142 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Quới nhiệm kỳ mới ra mắt hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: Huỳnh Lâm

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Quới nhiệm kỳ mới ra mắt hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: Huỳnh Lâm

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lương Quới đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng tốc phát triển kinh tế toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,89%, giảm 2,47% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Quới nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Sung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên có 8 đồng chí, trong đó có 1 dự khuyết.

Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN