Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021)

23/11/2021 - 17:01

BDK - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thư chúc mừng gửi đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Thân gửi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre!

Ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội. Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống Nhân dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo. Trên những chặng đường lịch sử dân tộc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong những năm qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre có bước chuyển biến tích cực; tổ chức Hội các cấp được kiện toàn, phát triển ngày càng sâu rộng, số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên được tăng cường; các lĩnh vực công tác được triển khai chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực; hoạt động của Hội được đông đảo Nhân dân hưởng ứng và sự ủng hộ tích cực của các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mang đậm nét nhân văn, phù hợp với cộng đồng dân cư, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia như: Công tác xã hội nhân đạo ngày càng phát triển bền vững thông qua các phong trào, cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…; công tác hiến máu nhân đạo trở thành hoạt động thường xuyên; công tác khám, chữa bệnh nhân đạo được duy trì thực hiện tốt; công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa được chú trọng… Các chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội Chữ thập đỏ với các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn. Trong năm 2021, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, nước rửa tay, khẩu trang, các suất ăn cho người cách ly, tình nguyện viên tham gia phục vụ khu cách ly… với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Những kết quả đã đạt được của các cấp Hội Chữ thập đỏ thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre.

Trong thời gian tới, đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, giải pháp về công tác nhân đạo và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Hiến máu tình nguyện”…; đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động nhân đạo với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành xây dựng các chủ trương, dự án vì mục tiêu nhân đạo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở, gần với hội viên, phù hợp với thực tiễn tại địa phương; thường xuyên xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, tình nguyện viên trong các cơ quan, trường học, cộng đồng dân cư...; xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, đồng thời, khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh thêm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội. Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, cùng sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre lời chúc mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công trên mọi lĩnh vực.

Chào đoàn kết và thân ái!

Lê Đức Thọ
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN