Thu gom đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh

07/06/2017 - 07:47

Ban Công binh - Phòng Tham mưu cùng cán bộ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) thu gom bom tại xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 514 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về việc thu gom đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, Phòng Tham mưu phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức lực lượng thu gom đạn, vật nổ theo kế hoạch.

Trong quá trình thu gom đã phát hiện 7 quả bom và xác định là rất nguy hiểm, độ mất an toàn cao. Trong đó, huyện Mỏ Cày Bắc 2 quả bom 250 cân Anh; Châu Thành, 1 quả bom 500 cân Anh tại hộ ông Hà Văn Định, ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh; TP. Bến Tre, 1 quả bom 250 cân Anh tại hộ bà Phan Thị Vân, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng; huyện Mỏ Cày Nam, 1 quả bom 750 cân Anh tại hộ ông Út Hưởng, ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng; huyện Bình Đại, 1 quả bom 250 cân Anh tại hộ ông Đỗ Văn Trí, ấp Thới Hòa, xã Thới Thuận; huyện Thạnh Phú, 1 quả bom 250 cân Anh tại hộ ông Trần Quốc Mỡn, ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong.

Hiện số bom trên được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Phòng Công binh và Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) thu gom, xử lý kịp thời.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch thu gom từ ngày 1 đến ngày 12-6-2017, tại các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Giồng Trôm, Bình Đại, Chợ Lách và TP. Bến Tre để kịp thời ổn định cuộc sống và an tâm tư tưởng cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: Trần Anh Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN