 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. |
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, hôm 30-5 tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong-o.
Tổng thống Lee Myung Bak nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên thăm chính thức Hàn Quốc, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Ngài Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Thủ tướng, Phu nhân và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Lee Myung Bak bày tỏ hài lòng về sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm qua, đồng thời nhất trí cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21 được xác lập từ năm 2001, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ Việt-Hàn lên một tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn hai nước cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa giáo dục, bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả hơn nữa theo hướng đối tác hợp tác chiến lược. Thủ tướng đề nghị Tổng thống Lee Myung Bak tiếp tục quan tâm, mở rộng cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam, tạo thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào Hàn Quốc nhằm từng bước cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.
Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định, Hàn Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam; hoan nghênh và đánh giá cao kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, đặc biệt là thỏa thuận về nguyên tắc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược” vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Về tình hình Bán đảo Triều Tiên gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên; chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, phản đối thử hạt nhân và phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới giải trừ hoàn toàn loại vũ khí này; ủng hộ tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển lời hỏi thăm sức khỏe và lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Tổng thống Lee Myung Bak. Tổng thống Lee Myung Bak cảm ơn và đã vui vẻ nhận lời mời.
* Hội Kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong-o, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Hàn Quốc trong những năm qua. Thủ tướng hy vọng Ngài Chủ tịch Quốc hội và các Nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o khẳng định, Hàn Quốc mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam nói chung và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quốc hội Việt Nam nói riêng.
 |
Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o |
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o nhất trí cho rằng, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan Quốc hội, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước là yếu tố có nghĩa hết sức quan trọng góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, coi đây là nhịp cầu hữu nghị nối liền hai dân tộc Việt-Hàn; đồng thời nhất trí hai nước cần thường xuyên quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của kiều dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Kim Hyong-o cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.