Thừa Đức đạt vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

26/07/2024 - 08:18

BDK - Thừa Đức là xã ven biển của huyện Bình Đại. Xã có trên 4 ngàn héc-ta diện tích đất nuôi thủy sản các loại, 340 phương tiện đánh bắt thủy sản hoạt động thường xuyên. Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Rạng Đông có diện tích bãi nghêu trên 200ha, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Đây là những điều kiện thuận lợi để Thừa Đức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo xã Thừa Đức trao quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-2024.

Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Hoàng Long cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, với sự nỗ lực phấn đấu cao, Thừa Đức thực hiện đạt và vượt 18/25 các chỉ tiêu (CT) chủ yếu của Nghị quyết (NQ) năm 2024, có 2/25 CT xấp xỉ đạt. Đối với các CT cụ thể, xã đạt và vượt 23/44 CT và 9/44 CT xấp xỉ đạt. Đảng ủy, UBND xã đang tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành các CT còn lại trong những tháng cuối năm 2024.

Trên lĩnh vực kinh tế, nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm 2024 là sản lượng khai thác thủy sản tại xã đạt 1,427 ngàn tấn tôm, cá và thủy sản các loại, tổng trị giá hơn 76,3 tỷ đồng (đạt 62,05% NQ). Sản lượng thu hoạch hàu đạt trên 2,47 ngàn tấn, trị giá hơn 50,5 tỷ đồng (đạt 70,6% NQ). Sản lượng thu hoạch sò huyết đạt 969,38 tấn, trị giá hơn 98,8 tỷ đồng (đạt 48,46% NQ). Các CT về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển thương mại - dịch vụ, tổ hợp tác,   thu - chi ngân sách đều đạt và vượt so với NQ năm.

Thừa Đức quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội đúng theo quy hoạch. Xã cũng đã thực hiện đạt và vượt các CT về quốc phòng - an ninh và từng bước đạt chuẩn các tiêu chí (TC) của xã nông thôn mới (NTM) theo quy định. Thừa Đức hiện cơ bản đạt 15/19 TC; còn 4/19 TC chưa đạt gồm TC số 2 (giao thông), TC số 5 (trường học), TC số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), TC số 15 (y tế).

Cùng với việc tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hoạt động an sinh xã hội. Theo Phó chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Văn Sang: Thừa Đức là một trong những địa phương dẫn đầu huyện về đóng góp sức người, sức của trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Xã có 142 liệt sĩ, 27 thương binh - bệnh binh, 20 mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 100 gia đình có công với cách mạng. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm hỗ trợ đối với các gia đình chính sách, người có công và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã Thừa Đức đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ hơn 1,5 ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ khó khăn (tổng kinh phí trên 700 triệu đồng). Xã tiếp nhận và đề nghị về trên 42 hồ sơ liên quan đến các chế độ cho đối tượng được hưởng chính sách; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 84,7% so với NQ; bàn giao 4 nhà tình thương cho hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở...

Ngoài ra, từ nguồn lợi nhuận con nghêu, HTX Thủy sản Đồng Tâm đã chia lợi nhuận cho các thành viên HTX 4 đợt, tính đến cuối tháng 6-2024, mỗi người được 1,5 triệu đồng (HTX có trên 10 ngàn thành viên). Qua đó, đã góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương. Đến nay, Thừa Đức đã kéo giảm số hộ nghèo tại xã xuống còn 92 hộ, chiếm tỷ lệ 3,76% (toàn xã có 2.446 hộ), hộ cận nghèo còn 45 hộ (1,86%). Hiện thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 72 triệu đồng/người/năm.

“Xã Thừa Đức tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM - đô thị văn minh. Theo kế hoạch, xã tập trung nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt; trong đó, tập trung thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu đạt 16/19 tiêu chí xã NTM vào cuối năm 2024”.

 (Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Hoàng Long)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN