
Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân tại cảng cá Ba Tri về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Ảnh: H. Trung
Tăng cường công tác quản lý
Đến nay, toàn tỉnh có 2.770 tàu cá đăng ký hoạt động. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên 2.038 tàu, chiếm 73,57% tàu cá toàn tỉnh. Lao động KTTS trực tiếp trên biển 17.735 người, đều có độ tuổi phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động, không có lao động chưa thành niên.
Trong năm qua, công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU được các cấp, các ngành tại tỉnh quan tâm để ngư dân hiểu, triển khai hoạt động khai thác đúng quy định. Thiếu tá Lê Minh Trung - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết: “Đơn vị luôn đổi mới hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, trình chiếu video clip hệ lụy của KTTS vi phạm vùng biển nước ngoài, treo pa-nô thông tin 14 hành vi khai thác bất hợp pháp những nơi ngư dân thường đến để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền”.
Ông Trần Minh Tư, chủ 4 chiếc tàu đánh cá (ngụ thị trấn Tiệm Tôm) cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên được cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông đến tuyên truyền, nhắc nhở về KTTS bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Từ trước đến nay, gia đình tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định và các tàu đều gắn thiết bị giám sát hành trình (GSHT)”.
Hiện tại, toàn tỉnh đã thực hiện lắp đặt thiết bị GSHT trên tàu cá đạt 98,58%. Tàu chưa lắp thiết bị giám sát 29 tàu, trong đó có 3 tàu thuộc diện mất tích và 26 tàu ngưng hoạt động. Chi cục Thủy sản đã thực hiện 4 chuyến làm việc về thiết bị GSHT mất kết nối trên 10 ngày, làm việc với 28 chủ tàu; thực hiện 2 đợt tuần tra, kiểm soát tàu cá tại cửa Đại, cửa Hàm Luông kiểm tra 47 phương tiện tàu cá. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm soát xuất nhập bến đối với 3.488 lượt phương tiện/27.417 lượt người.
Lũy kế đến nay chuyển hồ sơ cho Biên phòng xử lý 9 chủ tàu/10 tàu (7 tàu vi phạm mất tín hiệu trên 10 ngày của năm 2023 và 3 tàu vi phạm năm 2024). Ra 8 quyết định xử phạt 8 tàu vi phạm bị mất tín hiệu giám sát trên 10 ngày với tổng số tiền phạt là 230 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay đã phát hiện 6 trường hợp/7 tàu cá vượt qua ranh giới vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm soát nghề cá, giám sát sản lượng khai thác qua cảng, tàu cập cảng lũy kế 875 lượt. Sản lượng hàng thủy sản qua cảng lũy kế từ đầu năm đến nay là 4.708 tấn.
Tại các xã trọng điểm về tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã thực hiện sàng lọc, thực hiện mô hình phân công cán bộ, đảng viên thuộc các đoàn thể ở địa phương phụ trách trực tiếp (1 cán bộ, đảng viên/1 chủ tàu) hỗ trợ chủ tàu thực hiện kiểm soát, quản lý tàu hoạt động khai thác trên biển. Hiện có 27 xã thực hiện phân công 199 cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp 304 chủ tàu (386 tàu) thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: “Trong thời gian qua, các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU đạt hiệu quả và có chuyển biến rõ nét, tất cả vi phạm đều bị xử lý nghiêm”.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 4-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; Thông báo số 54/TB-VPCP ngày 16-2-2024 về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU. Trong đó, tập trung tổ chức kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh, không để tồn tại tàu “3 không”; 100% tàu cá thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân và các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU; nhân rộng mô hình phân công cán bộ phụ trách chủ tàu thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Tập trung giám sát chặt chẽ tàu cá thuộc diện nguy cơ cao, tàu cá thường xuyên khai thác ở vùng giáp ranh...
Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của các tổ kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; tổ giám sát thiết bị hành trình; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng các tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày khi hoạt động trên biển không rõ nguyên nhân. Tập trung rà soát, kiểm tra hồ sơ lưu trữ tàu cá xuất, nhập cảng; giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản; sản lượng thủy sản từ khai thác ngoài cảng…
Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, tăng cường công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển, cơ quan Biên phòng các tỉnh trong khu vực, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động KTTS trên các vùng biển.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, tỉnh đã xây dựng kế hoạch chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, gồm 10 nhiệm vụ cụ thể và tập trung 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Theo kế hoạch đề ra là tất cả tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh được rà soát, cập nhật hồ sơ. Trong đó, tàu tham gia hoạt động khai thác được cấp giấy phép KTTS và thực hiện đăng kiểm, đánh dấu tàu. Đồng thời, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị GSHT trên tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị đối với tàu hoạt động KTTS.
“Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, thực hiện hoàn thành các nội dung khuyến cáo theo kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra EC lần 4, chuẩn bị các nội dung, xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng đón tiếp Đoàn thanh tra EC lần thứ 5 vào làm việc. Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU đang thực hiện trên địa bàn nhằm giữ vững kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép KTTS…”.
(Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh)
|
T. Châu - P. Thảo