 |
Mô hình Dân vận khéo về vệ sinh môi trường đã góp phần làm cho đường nông thôn ấp Long Hòa 1, xã Long Định ngày càng thông thoáng, sạch, đẹp hơn. |
Long Hòa 1 là một trong 6 ấp của xã Long Định, có 272 hộ dân với hơn 1,3 ngàn nhân khẩu. Nơi đây có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi; trong đó có 4 cơ sở đốt than thiêu kết với 9 lò đốt; 23 hộ chăn nuôi heo; 23 hộ dân còn sử dụng cầu cá; một số hộ thu mua nhãn trái, dịch vụ buôn bán còn xả rác bừa bãi…
Do vậy, lượng chất thải rắn, lỏng từ những cơ sở này theo thời gian ngày càng nhiều và gây ô nhiễm môi trường với mức độ ngày càng cao. Nghị quyết Đảng bộ xã xác định đây là điểm “nóng” về môi trường, cần được tập trung giải quyết.
Với quyết tâm cao, đầu năm 2012, Ban Vận động (BVĐ) ấp Long Hòa 1 đã đăng ký thực hiện mô hình Dân vận khéo (DVK) về vệ sinh môi trường. Đồng chí Võ Văn Rết - Bí thư Chi bộ, Trưởng BVĐ ấp cho biết: BVĐ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ vệ sinh môi trường. Các thành viên BVĐ rất tích cực, kiên trì đến tận nhà dân để động viên, thuyết phục.
Trong quá trình thực hiện, BVĐ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên (từ bí thư chi bộ, trưởng ấp đến ban công tác mặt trận, các đoàn thể) đến từng tổ, hộ dân thực hiện sát theo nhiệm vụ. Chi hội Phụ nữ phối hợp với Chi đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, đoàn viên chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện “5 không, 3 sạch”; kết hợp nâng chất hoạt động 2 nhóm liên gia và các địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” để bảo vệ môi trường. Chi hội Nông dân vận động hội viên thực hiện “Vườn sạch, cây xanh”; chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm. Chi hội Cựu chiến binh vận động gia đình và người thân có ý thức trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và bản thân; kết hợp với Chi hội Người cao tuổi xây dựng gia đình cựu chiến binh gương mẫu, phát huy phong trào “Người lớn gương mẫu” trong tổ, xóm. Chi hội Chữ thập đỏ phối hợp với BVĐ tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt mô hình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong thực hiện mô hình. Hàng tháng, BVĐ thực hiện mô hình đều tổ chức họp kiểm điểm công tác, rút kinh nghiệm; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng chất gia đình văn hóa; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chủ các cơ sở sản xuất, chủ hộ chăn nuôi về việc đảm bảo vệ sinh môi trường…
Bà Nguyễn Thị Thảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Long Hòa 1 chia sẻ: Bước đầu vận động các hộ chăn nuôi rất khó vì cho rằng đất vườn của mình muốn xả nước thải ra sao cũng được. Thành viên BVĐ đã bám sát dân, kiên trì động viên, giải thích, thuyết phục. Khi đã thấu hiểu được chủ trương chung, thấy được lợi ích chung của mô hình vệ sinh môi trường, các hộ dân tích cực hưởng ứng. BVĐ ấp phối hợp với các ngành chức năng huyện, xã tổ chức nhiều đợt tập huấn cho đoàn viên, hội viên kiến thức về bảo vệ môi trường, chăn nuôi - trồng trọt lồng ghép với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, BVĐ ấp còn treo những khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các điểm “nóng” và những nơi đông người, với nội dung: “Xin đừng đổ rác”, “Không vứt rác bừa bãi là góp phần giữ vững gia đình văn hóa, ấp văn hóa”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường là góp phần giữ gìn sức khỏe cho con người”… Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Sau một năm thực hiện, môi trường tại ấp Long Hòa 1 đã chuyển biến tốt: Các hộ chăn nuôi đã xây dựng chuồng trại kín đáo, làm hệ thống xử lý nước thải, hầm biogas khép kín. Các hộ buôn bán, dịch vụ, sản xuất đã chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường. 23 hộ sử dụng cầu tiêu ao cá đã xây dựng nhà vệ sinh tự hoại theo đúng tiêu chuẩn. Hộ dân ở hai bên lộ đã tiến hành trồng hoa, cây xanh (chiều dài trên 1,3km). Các đoàn thể thường xuyên phối hợp ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố và đã trở thành nền nếp, tạo thành phong trào chung… Cuối năm 2012, mô hình DVK về vệ sinh môi trường của ấp Long Hòa 1 được công nhận đạt cấp huyện. Trong 2 năm tiếp theo (2013 - 2014), mô hình này được chính quyền địa phương quan tâm củng cố, nâng chất và đến nay đã đạt chuẩn các tiêu chí mô hình DVK được huyện đề nghị tỉnh công nhận.