Thực hiện tốt việc đổi mới tư duy về phòng chống dịch

07/10/2021 - 17:19

BDK.VN - Chiều 7-10-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) họp định kỳ công tác phòng, chống dịch với 9 huyện, thành phố và kết nối với các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng BCĐ, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán - Phó trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu các huyện, thành phố báo cáo diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, tình hình tiếp nhận và cách ly công dân về địa phương; kết quả tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và triển khai phục hồi phát triển kinh tế - xã hội  sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg.

Thông tin tại cuộc họp, các khu cách ly tập trung của huyện Ba Tri và Thạnh Phú quá tải. Sắp tới, số công dân về 2 địa phương này sẽ được điều tiết di chuyển lên khu cách ly tập trung của tỉnh (Trung đoàn 895 và khu Đồng gò). Các điểm cách ly đang gặp khó về kinh phí để đảm bảo phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung.

Qua ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ đề nghị: Sắp tới, các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt và thực hiện tốt việc đổi mới tư duy về phòng, chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19 để thực hiện “mục tiêu kép”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận cuộc họp.

Liên quan vấn đề công dân tự phát về tỉnh, tỉnh thống nhất cách ly tập trung là chủ yếu. Chỉ cách ly tại nhà phụ nữ mang thai, người già có bệnh nền và thêm một số đối tượng có điều kiện cách ly đảm bảo không để lây lan dịch bệnh cho người thân và hàng xóm. Tỉnh cố gắng vận động xã hội hóa để hỗ trợ chăm lo mọi chi phí cho công dân về theo diện đồng hương và tự phát trong thời gian cách ly. Giao công an tỉnh rà soát để điều tiết các khu cách ly tuyến huyện, đánh giá trường hợp công dân về quê quá sức các khu cách ly hiện có thì khởi động lại cơ sở 1 Trường Cao đẳng Bến Tre để làm nơi cách ly đối với người ngoài tỉnh trở về quê.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, chủ trương mới của Chính phủ không để dân tự phát về tỉnh mà phải có phương án tiếp nhận người dân. Do đó, các ngành liên quan chủ động phối hợp với TP. Hồ Chí Minh có phương án tiếp nhận công dân về quê nhưng không áp lực cho các huyện, thành phố trong tỉnh. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị phương tiện đưa công dân có nhu cầu trở lại TP. Hồ Chí Minh tham gia sản xuất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, phương châm phòng, chống dịch hiện nay là “5K + vắc-xin + công nghệ” và thêm yếu tố “sức khỏe đề kháng”. Đây là đề xuất mới được Bộ Y tế đồng ý. Sắp tới, Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm yếu tố “sức khỏe đề kháng” qua các bài tập thể dục rèn luyện về hô hấp để tạo kháng thể chống lại quá trình xâm nhập của vi-rút. Liên quan vấn đề này, Chủ tịch giao Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã chủ trì triển khai một số sở có liên quan để phối hợp phổ biến cho toàn dân rèn luyện, đảm bảo sức đề kháng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Giao ngành y tế điều tiết, tăng cường lực lượng để xét nghiệm tại các khu cách ly. Đồng thời có phương án tổ chức trạm y tế lưu động để đảm bảo xử lý ngay khi có tình huống phát sinh khi thực hiện tiếp nhận, cách ly công dân. Lưu ý không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Chuẩn bị khu điều trị, sẵn sàng bệnh viện dã chiến chất lượng 3 tầng, để đảm bảo điều trị, hạn chế tử vong; chuẩn bị nguồn lực tổ chức tiêm ngừa số lượng lớn với 500 ngàn liều vắc-xin, đảm bảo tiêm cuốn chiếu đủ 2 mũi cho đối tượng lao động, giáo viên, học sinh; chăm sóc y tế tốt cho người cách ly tập trung tại nhà và khu cách ly tập trung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, người dân từ TP. Hồ Chí Minh chuyển dịch về quê rất lớn, do đó sắp tới Chính phủ sẽ chuyển nguồn lực về cho các tỉnh, trong đó có vắc-xin. Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại nguồn lực của ngành phụ trách để tham mưu UBND tỉnh có đề xuất về Trung ương hỗ trợ kịp thời, đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch tại tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các địa phương, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người dân kể cả công dân về tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục quản lý tài xế, phụ xế theo đúng quy định và ưu tiên tiêm phòng cho đối tượng này. Trường hợp tài xế luồng xanh chở người sai quy định vẫn phải bị cách ly như quy định phòng, chống dịch.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: Qua gần 2 tuần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tương đối ổn định dù có chùm ca nhiễm nhưng kiểm soát tốt, quản lý được tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã khôi phục và phát triển kinh tế cơ bản thành công để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Từ 1-10-2021, tỉnh phát sinh công dân ngoài tỉnh về tự phát  nhưng tỉnh đã ứng phó kịp thời, đáp ứng yêu cầu cách ly và công tác chuyên môn về y tế, đặc biệt F0 để đưa đi điều trị. Tỉnh tổ chức tiêm vắc-xin an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN