
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kết luận tại cuộc họp.
Chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ và các Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có Tổ công tác Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, các thành viên BCĐ tỉnh, các huyện, thành phố.
Đến 12 giờ ngày 11-9-2021, tỉnh có 1 ca mắc mới (tại Châu Thành), tổng số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch từ ngày 4-7-2021 đến nay là 1.819 trường hợp. Tính đến nay đã có 1.582 trường hợp khỏi bệnh ra viện, có 45 trường hợp tử vong; hiện đang điều trị 192 trường hợp. Trong 14 ngày trở lại, có 498 trường hợp người ngoài tỉnh về Bến Tre, có 62 trường hợp cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.
Theo đánh giá Châu Thành là huyện có nguy cơ cao; Thạnh Phú là huyện có nguy cơ; 7 huyện, thành phố còn lại là đơn vị “bình thường mới”. Các huyện tiếp tục chiến dịch lần 2 test nhanh tầm soát cộng đồng. Hiện đã giải tán 122 chốt, đang hoạt động 310 chốt. Đã giải tán 19 bệnh viện dã chiến, khu cách ly tại một số huyện, thành phố. Nhận định người dân xuất hiện tâm lý chủ quan, đi ra đường khi chưa thật sự cần thiết, nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng vẫn còn.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề, trong đó có tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, phải nâng cao trách nhiệm, doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo hoạt động an toàn và quản lý tốt người lao động. Tăng cường tuyên truyền việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử; việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch; công tác phục hồi kinh tế. Các huyện, thành phố “vùng xanh” đã cho mở cửa trở lại một số lĩnh vực ngành nghề, người dân rất phấn khởi. Các huyện, thành phố đã hướng dẫn cho BCĐ các xã quản lý tốt hơn, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền thực hiện tốt việc đảm bảo “5k”. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ an sinh xã hội; triển khai tiêm vắc-xin.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý: Tập trung tuyên truyền mạnh hơn nữa về thực hiện “5k”, không chủ quan, lơ là để tiếp tục nâng cao ý thức người dân. Thành lập Tiểu ban phục hồi kinh tế. Liên quan đến các khu công nghiệp, có thể áp dụng nhiều biện pháp, đi vào hoạt động đảm bảo điều kiện an toàn. Các doanh nghiệp chủ động nâng cao trách nhiệm trong đảm bảo các điều kiện hoạt động an toàn. Tỉnh cũng sẽ tập trung ưu tiên tiêm vắc-xin cho đối tượng công nhân và các đối tượng ưu tiên khác. Người dân phấn khởi khi một số địa phương đã áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg tăng cường, tuy nhiên, cần tính toán, chuẩn bị điều kiện luôn sẵn sàng ứng phó cho các tình huống; đồng thời, củng cố lại các đội truy vết nhanh. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, đặc biệt là xử phạt để nâng cao ý thức người dân. Người dân ngoài tỉnh có nhu cầu về, tỉnh sẽ tiếp tục tính toán để xem xét rước về, không nên tự ý về.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý: Các địa phương tiếp tục bám sát, quán triệt, nắm vững các chỉ đạo của tỉnh để triển khai nghiêm túc các công việc. Đánh giá toàn tỉnh là vùng nguy cơ, cố gắng đến ngày 15-9-2021, tỉnh đạt hết “vùng xanh”, “bình thường mới”. Mỗi người dân là một chiến sĩ thực sự để góp sức cùng tỉnh thực hiện đạt mục tiêu đề ra; tiếp tục tuyên truyền người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, khi di chuyển đảm bảo theo các quy định. Quản lý chặt chẽ các chốt kiểm soát để bảo vệ “vùng xanh”.
Quan tâm, hỗ trợ tốt chính sách cho các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng tuyến đầu (y tế, công an, quân đội...), khen thưởng động viên cá nhân, tập thể tiêu biểu trong tham gia phòng chống dịch. Khi xuất hiện ca F0, các địa phương khẩn trương truy vết và thiết lập khoanh vùng ngay nơi đó để dập dịch. Tập trung điều trị hiệu quả cho các F0. Chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tình hình và phục hồi kinh tế từ ngày 15-9-2021. Tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh an toàn, cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp, xét nghiệm trong doanh nghiệp. Quan tâm các công trình, dự án; tiến tới thành lập tiểu ban tham mưu phương án phục hồi kinh tế - xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội. Tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức trong giai đoạn này; chưa phải lúc bà con ra đường một cách thoải mái, chỉ ra đường khi cần thiết, trên tinh thần kiểm soát tốt, nới lỏng dần đến “bình thường mới”. Người dân hãy góp sức cùng tỉnh phòng chống dịch thành công.
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt