Thượng úy Võ Thanh Hùng: “Người anh cả của trung đội”

08/06/2018 - 07:27

Thượng úy Lê Thanh Hùng (thứ tư, trái sang) trò chuyện cùng các chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Thượng úy Võ Thanh Hùng (thứ tư, trái sang) trò chuyện cùng các chiến sĩ mới. Ảnh: Đặng Thạch

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, khi Thượng úy Võ Thanh Hùng báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý bộ đội và những việc làm cụ thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Trung đoàn BBKTT 895. Thượng tá Lê Văn Học - Chính ủy Trung đoàn đến bắt tay và chúc mừng thành tích của Thượng úy Hùng: “Mong sao trung đoàn chúng ta có nhiều sĩ quan trẻ, quản lý bộ đội tốt và gương mẫu tiêu biểu như đồng chí Võ Thanh Hùng”.

Tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy pháo binh tháng 9-2011, Thượng úy Võ Thanh Hùng được giao nhiệm vụ là Đại đội trưởng Cối 100mm thuộc Trung đoàn BBKTT 895. Với cương vị là Đại đội trưởng Cối, Hùng luôn phát huy hết chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc huấn luyện cũng như quản lý lực lượng dự bị chuyên ngành cối mà mình phụ trách. Trong năm 2017 và 2018, đồng chí Hùng được cấp trên giao kiêm nhiệm là Trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới, Thượng úy Hùng luôn khẳng định được năng lực chỉ huy, quản lý bộ đội của mình, bằng kết quả huấn luyện của trung đội: qua kiểm tra các môn đều đạt loại giỏi, được cấp trên đánh giá là trung đội huấn luyện giỏi, không có chiến sĩ đào ngũ, bỏ ngũ.

Đặc biệt, ngày đầu mới nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đây là việc làm khó và phức tạp nhưng anh đã có hướng phấn đấu và quyết tâm cho mình. “Phải nhanh chóng gần gũi, giáo dục các chiến sĩ mới, bằng những việc làm cụ thể và tỉ mỉ của chính bản thân để xây dựng lòng tin cho họ, đi sâu đi sát giúp đỡ họ, từ lời ăn, tiếng nói đến lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng” - Thượng úy Hùng nói.

Theo đồng chí Hùng, người cán bộ quản lý chiến sĩ mới, tạo niềm tin ban đầu là rất quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu tiếp nhận chiến sĩ mới về, Thượng úy Hùng tổ chức sinh hoạt quán triệt cho họ hiểu cách quản lý của đơn vị. Khi các chiến sĩ gửi tiền, đồ dùng, anh đều lập thành 3 văn bản (một gửi lên đại đội, một đưa cho chiến sĩ, một trung đội giữ). Khi trả, anh đều bàn giao cụ thể, trả đầy đủ, gọn gàng được các chiến sĩ rất yên tâm, tin tưởng. Hàng tuần bình bầu khen thưởng các cá nhân, Thượng úy Hùng ưu tiên những chiến sĩ nổi bật được các tiểu đội giới thiệu lên qua việc tổ chức cho các tiểu đội bình xét công khai. Các chiến sĩ nhận được biểu dương của cấp trên đều phấn khởi và cố gắng phấn đấu tích cực trong học tập và công tác. Với cách quản lý và giải quyết như vậy đã tạo được sự công bằng, phát huy dân chủ trong toàn trung đội.

Để trung đội đạt kết quả cao trong huấn luyện, xây dựng chính quy, Võ Thanh Hùng coi trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ tiểu đội trưởng: uốn nắn từng động tác, phương pháp chỉ huy, quản lý bộ đội. Thượng úy Hùng luôn đi sâu, đi sát uốn nắn anh em để tự rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

Gần gũi, tận tình giúp đỡ chiến sĩ mới, có trách nhiệm cao trong công việc, đó là phẩm chất tốt trong cuộc sống hàng ngày của Trung đội trưởng Võ Thanh Hùng. Đồng chí được các chiến sĩ mới trong trung đội yêu quý như anh cả trong gia đình.

Với thành tích quản lý bộ đội, Hùng và trung đội được Ban Chỉ huy Trung đoàn đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng và Hùng cũng là một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Tỉnh ủy tặng giấy khen qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, với việc làm ý nghĩa thể hiện tính nhân văn cao cả là nhặt của rơi trả lại người bị mất với số tiền hơn 40 triệu đồng. Võ Thanh Hùng rất xứng đáng với cái tên thể hiện lòng tin yêu của đồng đội: “Người anh cả của trung đội”.

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Lương võ Cách đây 20 năm

    Báo viết rất tuyệt vời. Nhưng theo tôi được biết Thượng úy tên là Võ Thanh Hùng chứ không phải tên như báo viết.