Tích cực chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin

08/08/2022 - 05:37

BDK - 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em cùng các cấp hội đã phát triển được 251 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 22.360 hội viên.

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam. Ảnh: CTV

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thảm hoạ da cam Việt Nam. Ảnh: CTV

Hiện nay, tỉnh hội đang trực tiếp quản lý một nhà nuôi dưỡng bán trú nạn nhân chất độc da cam, tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Các cấp hội trong tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức cơ sở hội. Kết quả bầu bổ sung 1 ủy viên Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Bắc.

Tỉnh hội đã lập kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp trình lãnh đạo tỉnh cho ý kiến. Dự kiến năm 2022 tập trung tổ chức đại hội cấp xã, phường, thị trấn; năm 2023 tổ chức đại hội cấp huyện và tỉnh.

Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Trần Mỹ Thanh cho biết: Hoạt động chính của hội là công tác an sinh xã hội và hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác vận động để chăm lo giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, hỗ trợ đột xuất cho nạn nhân gặp khó khăn tổng số tiền hơn 18,62 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động an sinh xã hội hơn 15,867 tỷ đồng, vận động xây dựng phong trào nông thôn mới 2,753 tỷ đồng.

Các cấp hội đã tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và trao quà dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 24 căn nhà, trao 369 suất học bổng, khám chữa bệnh thông qua việc trao 254 thẻ bảo hiểm y tế, giới thiệu mổ mắt 27 người; trao 43 xe lăn, xe lắc; tặng 409 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai hỗ trợ vốn cho 146 hộ có nhu cầu vay vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, với chu kỳ quay vòng vốn 12 tháng (tính số mới triển khai giải ngân, không tính số còn dư nợ); vận động hỗ trợ 1.800 suất ăn từ thiện; vận động trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng 621 suất. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã vận động và xây dựng được 50 cây cầu bê-tông nông thôn, 1km lộ nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn quan tâm thực hiện thường xuyên và liên tục công tác bảo vệ quyền trẻ em. Các hoạt động đi vào chiều sâu, thực chất, đúng pháp luật.

Từ nay đến cuối năm 2022, hội tập trung vào các phần việc như: Tiếp tục làm việc với Huyện hội Thạnh Phú để tập trung củng cố và kiện toàn ban chấp hành, ban thường trực huyện hội sớm ổn định và đi vào hoạt động. Rà soát, phấn đấu phát triển 600 hội viên theo nghị quyết của Ban Chấp hành năm 2022. Kiểm tra các huyện hội để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời rà soát các chỉ tiêu thi đua giữa các cấp huyện hội. Hỗ trợ các huyện, thành phố tổ chức đại hội cấp xã, phường, thị trấn.

Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN