
Hội Nông dân xã Mỹ Hưng tập trung vận động hội viên tham gia hợp tác xã.
HND xã tập trung phát động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi như: trồng dừa, nuôi tôm càng xanh, nuôi dê, bò sinh sản và vỗ béo, nuôi bò sữa. Theo đó, hội xây dựng kế hoạch, vận động rộng khắp trong hội viên nông dân thi đua phát triển kinh tế để phong trào này đã trở thành động lực mạnh mẽ trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vận động cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn mở rộng, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Qua tuyên truyền, vận động, đại bộ phận nông dân biết xây dựng cho mình một phương án làm ăn hợp lý, hạn chế thấp nhất rủi ro.
Chủ tịch HND xã Nguyễn Thị Lanh cho biết: HND xã xác định muốn phát triển kinh tế phải gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, qua phát động đã thu hút trên 65% nông hộ đăng ký và cuối năm bình xét có trên 55% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong quá trình vận động thực hiện, hội luôn bám vào nghị quyết của Đảng ủy, chương trình phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để xây dựng những mô hình điểm, đạt kết quả cao, vận động nhân dân đầu tư sản xuất, kinh doanh. Sau khi hoàn thành công tác vận động đăng ký, hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời, phối hợp thẩm định, đề nghị giải ngân các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm... để đầu tư phát triển đạt kết quả. Trong 3 năm qua, xã thành lập 2 THT nuôi bò sinh sản, 1 THT nuôi bò sữa, 17 tổ hội nghề nghiệp. Tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho nông dân.
Theo Chủ tịch HND xã Nguyễn Thị Lanh, trong thời gian tới, HND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng, lấy phong trào này làm đòn bẩy để thúc đẩy các phong trào khác, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan các mô hình tiên tiến đạt hiệu quả trong và ngoài xã để học tập rút kinh nghiệm và ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
HND xã tiếp tục xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, hội chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới gắn với chương trình hành động của Đảng ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên lĩnh vực sản xuất, tiếp tục vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất theo hình thức THT, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, HTX theo hướng đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng. Cùng với đó, từng cán bộ, hội viên chủ động xây dựng những mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả cao để nhân rộng. Chủ động thực hiện tốt 15 phần việc hộ gia đình trong xây dựng NTM, góp phần xây dựng thành công xã NTM.
|
“Thời gian qua, hội viên nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thông qua các lớp tập huấn, từ đó có kiến thức áp dụng vào làm ăn có hiệu quả. HND xã phối hợp tổ chức đào tạo 3 lớp nghề với 72 lao động nông thôn tham gia, từ đó HND chủ động khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng cao. Đặc biệt, phối hợp tổ chức vận động, thành lập HTX nông nghiệp, đến nay đã cơ bản đi vào hoạt động hiệu quả, có liên kết đầu ra sản phẩm chủ lực cây dừa”.
(Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hưng Nguyễn Thị Lanh)
|
Bài, ảnh: Minh Mừng