Tích cực rèn luyện, xung kích vì cộng đồng

06/09/2017 - 07:47
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: Biên Cương

Trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhất là nêu gương, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều mô hình, việc làm của thanh niên đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Trong chương trình “Hãy làm sạch biển”, ĐVTN ra quân thu gom rác thải làm sạch môi trường biển, đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải. Việc làm này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân sinh sống trên khu vực. Hàng năm, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, “Đội hình hành quân xanh” của Bộ đội Biên phòng hành quân về các xã thực hiện một số công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa như: nạo vét kênh mương, làm lộ bê-tông, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, thắp sáng tuyến đường nông thôn, đồng thời tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, sử dụng tiết kiệm điện, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt…

Trong rất nhiều mô hình, đặc biệt ấn tượng với ý tưởng chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do Ban Thanh niên Cục Chính trị phát động đã và đang được xây dựng, thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. “Ngôi nhà 100 đồng” chỉ là một hình ảnh tượng trưng, nhưng thông qua đó là những việc làm thiết thực, những tình cảm chân thành làm ấm lòng đồng đội. Để mô hình đạt hiệu quả, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, ĐVTN trong thực hiện xây dựng chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”. 100% cán bộ, ĐVTN được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của mô hình.

Thông qua hình thức vận động, mỗi ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm tối thiểu 100 đồng/ngày để ủng hộ gây quỹ, xây dựng nhà mới tặng các gia đình chính sách nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với việc vận động tự giác tiết kiệm, đơn vị còn phát động phong trào thu nhặt chai lọ, vật liệu phế thải có thể tái chế được. Đến nay, phong trào tiết kiệm từ thu nhặt chai lọ, vật liệu phế thải đã trở thành nền nếp và mang lại hiệu quả. Tuy mô hình này còn mới nhưng ý nghĩa lại rất to lớn, tạo sức lan tỏa trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường của đơn vị và giúp cho ĐVTN có ý thức hơn về bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Văn Hiên - Bí thư Chi đoàn cơ quan, một trong những chi đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình cho biết: “Hiểu được ý nghĩa cao cả của chương trình, Ban Chấp hành Chi đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ. Nhằm tiết kiệm chi phí trong xây cất, chúng tôi tận dụng nguyên vật liệu sẵn có xây dựng một ngôi nhà để chứa các loại phế liệu. Cán bộ, ĐVTN có ý thức rất cao trong thực hiện, tự giác thu lượm những mẫu sắt vụn, chai nhựa, lon bia, giấy vụn… bất cứ vật phế thải nào có thể tái chế được mà đơn vị không sử dụng nữa mang về để vào “Ngôi nhà 100 đồng”. Sau mỗi quý sẽ đem bán phế liệu, tiền bán được trích nộp về Ban Thanh niên Cục Chính trị, phần còn lại chi đoàn hoạt động”.

“Ngôi nhà 100 đồng” tuy số tiền tiết kiệm không nhiều nhưng có ý nghĩa to lớn, góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, ĐVTN đơn vị; ý thức tập thể, tinh thần tương thân tương ái và thói quen tiết kiệm được phát huy cao độ, đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần nêu gương, trong thời gian tới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trên các lĩnh vực công tác, sẵn sàng chia sẻ và luôn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

 

Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN