Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn

14/06/2017 - 06:55
Đường nông thôn ấp Thừa Long, xã Thừa Đức.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thừa Đức có 96 hội viên (HV), sinh hoạt ở 6 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, có nhiều đóng góp trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. 

 

Chủ tịch Hội CCB xã Thừa Đức Trần Vũ Thanh cho biết: “Anh em CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và rất nhiệt tình đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên luôn được Ban Chấp hành Hội chú trọng. Hội đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký 7 chuẩn mực đạo đức cho toàn thể cán bộ, hội viên; mở sổ đăng ký thực hiện công việc (phù hợp với nhiệm vụ được phân công). Ban Chấp hành Hội và các chi hội thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hội viên thực hiện tốt, góp phần giúp hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội viên CCB xã đã thi đua thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy: 100% gia đình hội viên đạt chuẩn trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 100% gia đình hội viên tham gia thực hiện tốt cảnh quan, vệ sinh môi trường; 100% gia đình hội viên chấp hành nghiêm pháp luật, không tham gia các tệ nạn, không vi phạm về an toàn giao thông. Hội viên CCB xã đã tích cực tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình (nuôi sò, hàu, tôm). Hội CCB xã đã vận động hội viên đóng góp cho người nghèo và hội viên khó khăn 30 phần quà, sửa chữa và xây nhà tình thương (trị giá trên 50 triệu đồng). Hiện tại, Hội đã giảm số hội viên nghèo xuống còn 13 người (trong đó có 6 hội viên được hưởng trợ cấp xã hội). Cùng trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội CCB xã đã phối hợp với MTTQ xã vận động hỗ trợ xây tặng 7 nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn; vận động 1.000 phần quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách gồm các vật dụng thiết yếu sinh hoạt gia đình, bồn chứa nước (tổng trị giá hàng trăm triệu đồng).

Bên cạnh đó, Hội CCB xã đã tích cực tham gia đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương: vận động gia đình, người thân thực hiện tốt việc khai báo tạm trú, tạm vắng; phối hợp với Công an xã đưa 5 đối tượng ra kiểm điểm trước dân vì hành vi chống người thi hành công vụ; quản lý và vận động 2 đối tượng sử dụng ma túy đá; phối hợp với các ngành, đoàn thể xã trong tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thành công trong bầu cử Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm (nhiệm kỳ 2017 - 2022)… Tại Chi hội CCB ấp Thừa Long, hội viên đã tích cực vận động nhân dân thực hiện mô hình dân vận khéo “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” trên tuyến đường liên ấp Thừa Long - Thừa Trung (dài hơn 1,5km). Hiện tại, mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn xã, góp phần thuận tiện cho lưu thông và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

“Gần đây, hoạt động của Hội CCB xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội viên CCB xã gương mẫu, nhiệt tình tham gia xây dựng quê hương. Hội đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng quy định pháp luật… góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển”, ông Phạm Hoàng Long - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thừa Đức cho biết.

 

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN