Tổ NDTQ số 4, ấp Tân Hòa

Tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”

09/01/2024 - 20:38

BDK - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm Phạm Trung Dũng cho biết: Ấp Tân Hòa có 23 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 588 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Đời sống của người dân trong ấp chủ yếu trồng rau màu trên đất giồng cát và kết hợp với chăn nuôi. Trong 23 tổ NDTQ trên địa bàn ấp thì Tổ NDTQ số 4 trong nhiều năm qua rất tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã Tân Thanh sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Cánh đồng trồng rau màu ấp Tân Hòa.

Cánh đồng trồng rau màu ấp Tân Hòa.

Tổ trưởng Tổ NDTQ số 4, ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh Nguyễn Văn Trận cho biết, tổ có 31 thành viên, họp vào 12 giờ trưa, ngày 20 hàng tháng với sự tham gia đông đủ của bà con tổ viên. Ban đại diện tổ thường tổ chức họp trước để định ra nội dung thông tin sinh hoạt, chọn lọc từ những tư liệu của trên như thông qua bản tin nội bộ của xã, của ngành công an, trang thông tin phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ trên Báo Đồng Khởi, định hướng tuyên truyền của chi bộ ấp…

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất an toàn, liên kết theo chuỗi giá trị… đời sống của bà con trong tổ đã ổn định, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là việc hưởng ứng rất tích cực “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” trên địa bàn ấp như: ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường, vệ sinh rác thải, cắt tỉa hàng rào cây xanh… Theo Tổ trưởng Tổ NDTQ số 4 Nguyễn Văn Trận, về giao thông nông thôn trên địa bàn ấp cũng như tổ đã cơ bản đạt chuẩn. Hiện Tổ NDTQ số 4 chỉ còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo…

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Tân Hòa Phạm Trung Dũng cho biết thêm, với nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt tình, gắn bó với Tổ NDTQ số 4, lại là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Hòa nên anh Nguyễn Văn Trận có uy tín và luôn được lòng tin yêu của bà con trong tổ. Cuộc họp lệ kỳ hàng tháng, ngoài tổ viên Tổ NDTQ số 4 còn có nhiều bà con ở Tổ NDTQ số 3 tham dự họp rất đông đảo do điều kiện thuận lợi và ai cũng vì tranh thủ chuyện đồng áng nên cùng họp chung.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN