BDK - Được đánh giá là một trong những tổ nhân dân tự quản (NDTQ) có chất lượng sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng rất tốt và có sự tham gia đông đủ của bà con tổ viên, trong nhiều năm qua, Tổ NDTQ số 1A, ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) luôn được công nhận Tổ NDTQ vững mạnh nhiều năm liền.
Đường nông thôn ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm (Giồng Trôm).
Tổ trưởng Tổ NDTQ số 1A Đặng Văn Nghiêm cho biết, tổ có 31 tổ viên, họp lệ kỳ hàng tháng vào lúc 19 giờ ngày 19. Đây là thời gian thuận lợi nhất để bà con tổ viên tham gia sinh hoạt đông đủ vì đa phần bà con trong tổ đều có việc làm ở các công ty lân cận khu công nghiệp trên địa bàn xã. Ban đại diện tổ hàng tháng đều có cử người dự họp Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp để được cung cấp thông tin cần thiết và tài liệu tham khảo, trong đó, có trang thông tin phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ đăng trên Báo Đồng Khởi, các bản tin nội bộ của ngành công an, của xã… Trước khi họp tổ, Ban đại diện họp và chọn ra nội dung cốt lõi, cần thiết, quan trọng để phổ biến, tuyên truyền, vận động bà con tổ viên về những vấn đề quan tâm như thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” với các phần việc của hộ gia đình, dọn dẹp cảnh quan môi trường, cắt tỉa hàng rào cây xanh trên tuyến đường của ấp, tình hình dịch bệnh sâu đầu đen gây hại trên cây dừa, giá cả các mặt hàng nông sản…
Ban đại diện điều hành cuộc họp với nội dung gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu, dành nhiều thời gian buổi sinh hoạt để bà con tổ viên đóng góp ý kiến về những vấn đề quan tâm, các hoạt động được tổ chức thời gian tới… Theo Tổ trưởng Nguyễn Văn Nghiêm, hiện tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn trong ấp, trong tổ được bê-tông hoàn chỉnh, tạo sự thông thoáng, đi lại, vận chuyển hàng nông sản của bà con dễ dàng. Tổ chỉ còn 3 hộ cận nghèo và được hỗ trợ sinh kế, sẽ sớm thoát nghèo…
Theo Trưởng ấp Giồng Sậy Võ Thị Minh Châu, ấp có 505 hộ với hơn 1.900 nhân khẩu, sinh hoạt tại 19 tổ NDTQ. Đời sống kinh tế của bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp - trồng dừa kết hợp với chăn nuôi, mua bán nhỏ lẻ. Trong năm 2024, qua công tác tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, ấp Giồng Sậy đã xây dựng được 2 cầu, 1 tuyến đường dài 1,5km và 3 căn nhà tình thương. “Bà con trong Tổ NDTQ số 1A rất đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các hoạt động của ấp, nhất là tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Ngay bản thân của tổ trưởng là một tấm gương sáng để bà con trong tổ noi theo”, Trưởng ấp Giồng Sậy Võ Thị Minh Châu cho biết.