 |
| Lãnh đạo BĐBP tỉnh tặng quà cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Biên Cương |
Trên cơ sở nắm vững các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” như: không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không đói nghèo, không để con em suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ… 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đều tham gia thực hiện tốt.
Dấu ấn sau 5 năm thực hiện cuộc vận động mang lại là 100% gia đình hội viên không có con em vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình; 100% đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Từ tiêu chí “5 không”
Học Bác, làm theo lời dạy của Bác, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nữ quân nhân BĐBP dù công tác trên lĩnh vực nào cũng luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tạo chỗ dựa, hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm học tập, công tác.
Trong thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”, chị em phụ nữ trong đơn vị luôn thực hành tiết kiệm, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức, như: tạo nguồn vốn tương trợ xoay vòng cho hội viên phát triển kinh tế, với mức tương trợ 1 triệu đồng/người/tháng.
Về tiêu chí gia đình “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình”, Hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho hội viên nắm chắc Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em… và tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đối với tiêu chí “không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, cán bộ Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình; phổ biến kiến thức về nuôi dạy con tốt, nuôi con khỏe, dạy con ngoan… Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em trong dịp hè, nhân các ngày lễ, như: vận động quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập; thăm, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới biển nhằm động viên các cháu cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Hội tham mưu Bộ Chỉ huy tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng hàng trăm phần quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ đang công tác trong đơn vị nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi và ngày Tết Trung thu, tham gia đóng góp vào nguồn quỹ “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn các xã biên giới biển của tỉnh, mỗi năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 11 cháu, với số tiền 6 triệu đồng/cháu/năm.
Đến tiêu chí “3 sạch”
Thực hiện tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, gắn với phong trào xanh - sạch - đẹp của đơn vị, chị em thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nhau cách tổ chức bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo hợp vệ sinh và cách phòng tránh dịch bệnh, cùng với phụ nữ địa phương nơi cư trú vệ sinh môi trường, làm sạch ngõ xóm, đường phố và cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị vệ sinh môi trường doanh trại luôn thoáng mát, góp phần bảo vệ môi trường sống của gia đình và môi trường xung quanh. Xây dựng gia đình, đơn vị khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp cho mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo Thiếu tá Trịnh Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, cuộc vận động đã tác động rất lớn đến việc rèn luyện đạo đức và tác phong công tác của mỗi chị em. Trong thời gian thực hiện, chúng tôi luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau chuyện sắp xếp công việc gia đình, nuôi dạy con cái hòa thuận, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ…
“Để thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đẩy mạnh “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm chăm lo đời sống, động viên chị em ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Hội vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” - Thiếu tá Trịnh Thị Thu Hiền nhấn mạnh.