Tiếng loa an ninh đến với người dân

18/09/2017 - 07:19
Hàng ngày, Tiếng loa an ninh được đưa đến khắp các ấp.

Thời gian gần đây, cứ vào khoảng 17 giờ, thứ Sáu hàng tuần, người dân xã Phú Hưng đã dần quen thuộc với âm thanh phát ra từ chiếc loa đặt trên xe máy chạy khắp các con đường để thông báo về tình hình an ninh trật tự, nhắc nhở người dân cảnh giác với tình hình tội phạm, cướp giật tài sản...

 

Tuyên truyền sâu rộng trong ấp…

Đây là mô hình Tiếng loa an ninh được Đoàn Thanh niên phối hợp cán bộ văn hóa thông tin xã Phú Hưng triển khai nhằm tuyên truyền cho người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, mô hình còn góp phần thực hiện nội dung “không để tăng thêm người nghiện ma túy và nạn trộm cắp trên địa bàn” theo tinh thần Nghị quyết số 01 của Thành ủy về phấn đấu thực hiện chủ trương “Năm không”.

Thời gian qua, tình hình tội phạm về trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội như sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc trên địa bàn xã Phú Hưng vẫn còn xảy ra. Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Xã Đoàn đã phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin xã và chi ủy chi bộ các ấp thực hiện mô hình “Tiếng loa an ninh” định kỳ vào các ngày thứ Sáu hàng tuần. Từ khi thực hiện mô hình đến nay, đã tuyên truyền được 13 cuộc trên địa bàn 3 ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; cách bảo quản tài sản của người dân; cách phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; công bố số điện thoại của Công an xã, Công an thành phố và Đội Cảnh sát 113; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo quản tài sản của mình.

Mô hình Tiếng loa an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm; làm cho người dân, nhất là thanh thiếu niên nhận thức rõ tác hại nguy hiểm của việc sử dụng ma túy, tội phạm ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đến các cổng trường

Ngoài việc đưa “Tiếng loa an ninh” đến được những nơi tiếng loa truyền thanh không truyền tới được, mô hình này còn được triển khai thực hiện trước cổng các trường học trên địa bàn xã, giúp cho phụ huynh và các em học sinh hiểu được lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện và các thủ đoạn, chiêu trò của các loại tội phạm để đề cao cảnh giác.

Ông Lê Văn Nghiệp ở ấp Phú Tự, xã Phú Hưng cho biết: “Mô hình Tiếng loa an ninh đã góp phần nhắc nhở bà con nơi đây nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, đề phòng các đối tượng ma túy với phương châm ngừa bệnh hơn trị bệnh”.

Sau gần 4 tháng triển khai mô hình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã bước đầu có những chuyển biến tích cực. Nếu như tháng 3-2017 ghi nhận 1 vụ báo mất trộm 13 chỉ vàng 18k và hơn 7 triệu đồng; 1 vụ cướp giật tài sản trên tuyến lộ Thầy Cai, tài sản thiệt hại là 1 dây chuyền vàng 18k thì đến tháng 5-2017, chỉ ghi nhận 1 vụ trộm cắp xe máy, vụ việc đã được lập biên bản và đang tiến hành xác minh. Trong tháng 5-2017, nhờ thường xuyên thông tin, cung cấp số điện thoại của công an các cấp mà có 2 vụ người dân khi bị mất cắp tài sản kịp thời điện báo công an chốt chặn bắt được 2 đối tượng trộm cắp đang trên đường tẩu thoát.

Nói về mô hình này, Ông Huỳnh Văn Phu - Trưởng khối vận xã Phú Hưng cho biết: “Nhờ có mô hình Tiếng loa an ninh, đa số người dân trên địa bàn nắm được những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm mà tự quản, tự phòng. Mô hình là nhịp cầu thông tin giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, nhất là của lực lượng công an xã có điều kiện tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm trong nhân dân góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn”.

 

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN