Tiếp tục lan tỏa phong trào học bơi phòng, chống đuối nước ở trẻ em

20/08/2024 - 21:50

BDK - Xác định được tầm quan trọng và sự cần thiết để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em đến mức thấp nhất có thể, thời gian qua, các ngành, các cấp đã nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phổ cập bơi (PCB) phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung trao giải cho các em học sinh đạt thành tích tại Giải bơi phổ cập năm 2024.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Thị Ngọc Dung, Bến Tre là một tỉnh cuối nguồn đồng bằng sông Cửu Long, được hình thành và bao bọc bởi bốn bề sông nước. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, mưa, sạt lở đất vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ em, học sinh trong đời sống sinh hoạt, học tập hàng ngày.

Xác định được tầm quan trọng và sự cần thiết để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em đến mức thấp nhất có thể, thời gian qua, với sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án PCB phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ trẻ em từ 6 - 15 tuổi biết bơi ngày càng tăng, cùng với đó, cơ sở vật chất trang thiết bị ngày càng hoàn thiện và tăng về số lượng. Hiện toàn tỉnh có trên 140 hồ bơi cố định và bể bơi đang hoạt động (trong đó có 94 hồ bơi, bể bơi do tư nhân đầu tư và 46 bể bơi do ngân sách hỗ trợ và đầu tư).

“Đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, còn có sự đóng góp tích cực của các nguồn lực xã hội đầu tư nhiều hồ bơi, bể bơi. Riêng năm 2024, Ban Quản lý Đề án PCB tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 6 bể bơi tại các xã bãi ngang, xã khó khăn, vùng sâu, xã không có bể bơi, tỷ lệ trẻ em biết bơi dưới 20%, nguy cơ đuối nước cao. Qua đó, đáp ứng cơ bản về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy bơi”, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết.

Tiếp tục quan tâm công tác phổ cập bơi cho trẻ em

Theo nhận định của ngành chức năng, thời gian gần đây, tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm, tuy nhiên, vẫn còn xảy ra ở một số nơi trong tỉnh (hàng năm khoảng 4 - 5 vụ đuối nước ở trẻ em). Riêng 6 tháng đầu năm 2024, ghi nhận có 2 vụ đuối nước ở trẻ, nguyên nhân chủ yếu do không biết bơi, không được trang bị những kỹ năng trong môi trường nước, trẻ em không có người lớn quản lý, trông coi, nhận thức của một số người dân còn hạn chế, chưa quan tâm tạo điều kiện cho trẻ em học bơi…

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Võ Ái Hòa cho biết: Hội quan tâm chỉ đạo các cấp hội phát động trong cán bộ hội viên, phụ nữ đồng hành, tham gia cùng ngành giáo dục, ngành văn hóa, thể thao trong công tác triển khai phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho thế hệ tương lai của đất nước. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các nội dung liên quan đến việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm đến sự an toàn cho trẻ trong tất cả các môi trường, nhất là việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tạo điều kiện cho con em mình tham gia các lớp học bơi, quản lý chặt chẽ, tạo môi trường an toàn cho các em…

Cùng với đó, các cấp hội vận động gia đình có con em trong độ tuổi tiểu học cho con em được học bơi, hoàn thành chương trình PCB và có giấy chứng nhận. Vận động gia đình thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương tích và đuối nước. Quan tâm loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước cho trẻ em ngay tại gia đình và cộng đồng như: làm nắp đậy các dụng cụ chứa nước trong nhà, rào chắn quanh nhà, ao, hồ; đặt biển cảnh báo các khu vực sông, ngòi, các đoạn đường giao thông nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước...

Việc tổ chức Giải bơi phổ cập hàng năm nhằm để duy trì sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho các em được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc. Giải bơi phổ cập tỉnh lần thứ VII, năm 2024 lần này tổ chức tại hồ bơi Hoàng Lam, có hơn 200 vận động viên của 9 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài ở hai hệ: Hệ phổ cập bơi và Hệ mở rộng, thi đấu ở 4 nhóm tuổi: 6 - 8 tuổi, 9 - 10 tuổi, 11 - 12 tuổi, 13 - 14 tuổi (nội dung bơi tự do, bơi ếch cá nhân và tiếp sức).

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN